Bất ngờ: Đại diện Mỹ không tin nổi những thứ nhìn thấy ở Crimea

Bảo Ngọc Thứ sáu, ngày 13/09/2019 14:00 PM (GMT+7)
Đại diện của phái đoàn Mỹ, thành viên của Trung tâm Sáng kiến Dân sự Mỹ, ông Jeffrey Robinson, nói rằng chuyến đi đến Crimea để lại cho ông trải nghiệm khó quên và gọi khu vực này là nơi đẹp nhất trên thế giới.
Bình luận 0

img

Crimea được cho là nơi đẹp nhất thế giới.

Trước đó, Chủ tịch Liên minh nhà báo của Sevastopol Sergey Gorbachev nói rằng phái đoàn các nhà hoạt động xã hội từ Mỹ đã đến Crimea trong chuyến thăm nghiên cứu để đánh giá những thay đổi ở bán đảo trong 5 năm qua. Chương trình của chuyến thăm bao gồm việc đến thăm tới một số thành phố trên bán đảo.

“Chúng tôi rất vui mừng khi đến bán đảo. Mỗi thành viên trong phái đoàn có thể tự tin nói rằng Crưm là nơi đẹp nhất trên thế giới. Khu vực này rất giàu di sản lịch sử”, ông Robinson nói.

Theo ông, sau khi trở về, phái đoàn sẽ truyền đạt tới công chúng Mỹ toàn bộ sự thật về những gì họ thấy ở Crimea.

“Chúng tôi sẽ nói về tình hình thực sự ở Crimea và mời mọi người theo dõi ví dụ của chúng tôi cũng như ghé thăm Crimea”, ông Robinson nói.

Crưm trở thành khu vực Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, trong đó 96,77% cử tri Crimea và 95,6% cư dân Sevastopol đã bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Chính quyền Crưm đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014. Ukraine vẫn coi Crimea là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của mình.

Giới lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng cư dân Crimea, một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu để thống nhất với Nga. Theo Tổng thống Nga, vấn đề Crimea đã "hoàn toàn khép lại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem