Bất ngờ khi xem nhà nông đá bóng

Thứ hai, ngày 27/09/2010 08:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ủy viên Hội đồng trọng tài Quốc gia, cựu trọng tài FIFA Trần Khánh Hưng, giám sát trọng tài của giải Bóng đá Nông dân toàn quốc đã dành cho NTNN một cuộc trao đổi về các vấn đề xung quanh giải đấu…
Bình luận 0

Là một nhà chuyên môn, ông có thể đánh giá về chất lượng giải đấu trong lần đầu tổ chức?

- Phải khẳng định việc Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức được một ngày hội thể thao cho nông dân cả nước đã là một thành công, mang ý nghĩa xã hội to lớn. Ở An Giang tôi biết rõ bóng đá phong trào phát triển mạnh lắm.

img
Ông Trần Khánh Hưng - Giám sát trọng tài

Từ lâu, trong tiềm thức nhiều người nông dân, họ mơ ước 1 lần được đứng trên sân cỏ thi đấu vì màu cờ sắc áo quê hương ở một giải đấu tầm cỡ quốc gia, và nay ước mơ đó đã trở thành hiện thực.

Trong lần đầu tổ chức, nhiều đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mà Thái Nguyên là một ví dụ. Ý thức chiến thuật của các cầu thủ cũng khá rõ, chứ không có chuyện chơi theo kiểu mạnh ai nấy đá.

Tại giải, cũng có không ít pha làm bàn hoàn hảo, làm tôi cảm thấy rất bất ngờ. Trình độ chuyên môn của các đội dự giải có thể so sánh ngang tầm giải hạng ba toàn quốc. Trong đó, hai đội lọt vào trận chung kết là Thái Nguyên, Quảng Ngãi có đủ khả năng đá hạng nhì.

Vậy là có sự chênh lệch về trình độ giữa các đội?

- Không hẳn thế. Có thể nói, 8 đội dự VCK có trình độ tương đương nhau. An Giang có độ tuổi trung bình cao quá nên họ đuối thôi. Ngay như Tiền Giang, nếu có nhiều sức hơn, thì tôi nghĩ họ cũng sẽ không chịu dừng chân ở bán kết. Còn Tây Ninh có sức nhưng kỹ thuật lại chưa tốt nên cũng chỉ đoạt HCĐ. Thực tế, Quảng Ngãi chỉ có chân sút Thanh Khiêm thi đấu nổi bật, nhưng họ đã vô địch nhờ sự đồng đều giữa 11 vị trí thi đấu trên sân. Các cầu thủ dự bị khi vào sân cũng chơi khá tốt, mà điều đó thì các đội khác không có được.

Ông cảm thấy tiếc cho đội bóng nào nhất?

- Đó là Ninh Thuận. Họ gây ấn tượng mạnh với tôi bởi những pha lên bóng khá bài bản, uyển chuyển. Tiếc là họ lại bị trạng thái tâm lý trong những thời điểm quyết định nhất nên không thể có mặt ở bán kết. Suy cho cùng, chuyện đá trận hay, trận dở cũng là điều bình thường đối với một đội bóng phong trào. Tôi tin ở những giải tiếp theo, khi các đội được đầu tư tốt, toàn diện hơn thì giải đấu sẽ có sự đột biến về chất.

Vậy còn công tác trọng tài tại giải đấu?

- Trọng tài không thể chính xác 100% trong mọi tình huống xử lý trên sân. Nhưng tại giải lần này, tôi không thấy xuất hiện sai sót nào đáng kể. Các trọng tài đều đã làm việc công tâm, vì thành công chung của giải đấu.

Xin cảm ơn ông!

Chính Minh (thực hiện)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem