Bất ngờ với danh tính cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất ĐT Việt Nam

Long Nguyên Thứ hai, ngày 26/11/2018 12:10 PM (GMT+7)
Không phải Văn Quyết, Xuân Trường hay Quang Hải, cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 là một cái tên đầy bất ngờ.
Bình luận 0

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã chơi tốt và giành được ngôi đầu bảng. Trong 4 trận đấu đã qua, nhiều vị trí đã chơi nổi bật, từ hàng phòng ngự đến hàng công.

Trong mỗi trận đấu, ĐT Việt Nam lại có một số gương mặt chơi xuất sắc. Những Anh Đức, Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải, Văn Hậu đã thi đấu ấn tượng, bên cạnh đó là khả năng đánh chặn rất hay của bộ ba Ngọc Hải - Đình Trọng - Duy Mạnh, giúp khung thành của thủ môn Văn Lâm biến thành pháo đài bất khả xâm phạm.

Mặc dù vậy, tính riêng trên phương diện chuyền bóng đạt hiệu quả cao nhất, người ổn định và chính xác nhất lại không phải là những cái tên kể trên. Đánh giá cao khả năng chuyền bóng và coi đó là một trong những yếu tố mang lại thành công cho ĐT Việt Nam, FOX Sports Asia vừa nêu ra 5 cái tên chuyền bóng có độ chính xác cao nhất của ĐT Việt Nam dựa theo các số liệu được cung cấp bởi OPTA. 

img

Trọng Hoàng đang là cầu thủ chuyền bóng có tỷ lệ chính xác cao nhất của ĐT Việt Nam

Theo các số liệu này, Quang Hải đang đứng đầu với số lần chuyền chính xác nhiều nhất. Tiền vệ có cái chân trái khéo léo này đã tung ra 264 đường chuyền và 221 lần trong số đó đi đúng địa chỉ. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Quang Hải đạt mức 83,7%. Ngoài ra, Quang Hải còn là một trong số ít cầu thủ đã chơi trọn vẹn 4 trận đấu và ghi được 2 bàn thắng. 

Đá ở hàng thủ, nhưng Đỗ Duy Mạnh là một trong số các cầu thủ chạm bóng nhiều của ĐT Việt Nam. Trong số 214 đường bóng đã tung ra, Duy Mạnh có 169 lần chuyền đúng chân đồng đội. Tỷ lệ chuyền của Duy Mạnh đạt 79%. Nên nhớ, trong số này, có tới 49 đường chuyền vượt tuyến, cho thấy Duy Mạnh không chỉ phòng ngự giỏi mà còn có tư duy tổ chức tấn công hoặc phản công xuất sắc. 

Cũng chơi ở hàng thủ như Duy Mạnh, hậu vệ Quế Ngọc Hải đã có 174 đường chuyền và 144 lần thành công. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Ngọc Hải đạt 82,8%, một con số rất ấn tượng. Trong các đường chuyền của Ngọc Hải, 42 lần anh chuyền lên phía trên, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ này khá tốt.

Đá ở hàng tiền vệ, dù không chơi ở trận gặp Campuchia và bị thay ra ở trận đấu với Myanmar, nhưng Lương Xuân Trường cũng kịp có 164 đường chuyền, trong đó có 144 lần thành công, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 84%. Ngoài ra, cầu thủ này cũng có 9 pha chuyền bóng mang tính kiến tạo và 100% những đường chuyền dài của anh đều thành công.

Nhưng, cả 4 cầu thủ trên đều không đạt được tỷ lệ chính xác như Nguyễn Trọng Hoàng. Tại 4 trận vòng bảng, Hoàng "bò" đã tung ra 181 đường chuyền. Trong số này, có 158 lần bóng đến đúng vị trí của đồng đội tại ĐT Việt Nam, đạt tỷ lệ cao nhất đội là 87,3%. 

Những thông số nêu trên cho thấy ĐT Việt Nam đang chơi rất hay, không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào. Điều đó sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo có sự tự tin cao nhất để triển khai lối chơi ở vòng bán kết khi chạm trán một Philippines đầy khó chịu do HLV kỳ cựu Sven Goran-Eriksson dẫn dắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem