Bắt nhóm trai làng buôn ma túy luôn thủ mã tấu bên người

An Sơn Thứ tư, ngày 21/03/2018 17:51 PM (GMT+7)
Cơ quan Công an ở Thừa Thiên-Huế vừa phá đường dây buôn bán ma túy của nhóm trai làng manh động luôn thủ mã tấu bên người để chống trả lực lượng chức năng.
Bình luận 0

Ngày 21.3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn.

Đó là các đối tượng Nguyễn Phan Phước Thọ (SN 1999, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) và Trần Việt (SN 1996), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1996), Hoàng Văn Đức (SN 1999) cùng trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc. 

img

3 trong số 4 trai làng buôn ma túy manh động vừa bị bắt giữ. Ảnh: An Sơn

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm 3 đối tượng khác trong đường dây này.

Trước đó, từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn huyện Phú Lộc xuất hiện nhiều đối tượng thường xuyên buôn bán, sử dụng ma túy. Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Phú Lộc lập chuyên án 0318T để điều tra.

Sau một thời gian vào cuộc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc xác định Nguyễn Phan Phước Thọ cầm đầu đường dây trên. 

img

Một số tang vật của vụ án. Ảnh: An Sơn

Sau khi mua ma túy từ Đà Nẵng, Thọ và các đối tượng thường chọn thời điểm sau 12h đêm để tổ chức mua bán và sử dụng. Nhằm đảm bảo cho đường dây này hoạt động, Thọ phân công nhiều đối tượng luôn mang theo mã tấu bên mình để canh phòng, sẵn sàng tấn công lực lượng công an để tẩu thoát.

Mặc dù được tổ chức chuyên nghiệp, nhưng vào ngày 18.3, khi Thọ và các đối tượng Việt, Hiếu, Đức đang buôn bán ma túy tại nhà Thọ, đã bị lực lượng của Công an huyện Phú Lộc ập vào bắt giữ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem