Bắt quả tang tiểu thương hô biến tôm chết thành tôm tươi bằng tạp chất

Thủy Trần Thứ sáu, ngày 11/01/2019 07:55 AM (GMT+7)
Rùng mình cảnh bơm tạp chất biến hơn 60 kg tôm chết bốc mùi thành tôm tươi để tuồn ra thị trường dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
Bình luận 0

Lần đầu tiên lực lượng chức năng ở thành phố Hải Phòng phát hiện một cơ sở thực hiện hành vi bơm tạp chất là bột thạch agar vào tôm nhằm tuồn ra thị trường kiếm lời nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể vào trưa 10/1, thông tin với PV, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hải Phòng Đặng Thế Dũng xác nhận: Tối 9/1, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hải Phòng đột kích bất ngờ vào cơ sở sản xuất hải sản tại số nhà 1385 Ngô Gia Tự, quận Hải An.

img

Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ cơ sở trên.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh 1976 ở Tràng Cát), chủ cơ sở khai báo với cơ quan chức năng: Hàng ngày cơ sở của bà Hạnh đi mua tôm chết trên địa bàn quận Hải An, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh mang về bơm tạp chất làm tăng trọng lượng rồi đem bán. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hạnh chỉ đạo hai nhân viên đang bơm tạp chất lạ vào tôm, là  Nguyễn Văn Nên và Trần Văn Thức (cùng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Qua kiểm tra, các trinh sát Công an môi trường đã phát hiện có hơn 60 kg tôm đã được bơm tạp chất xếp trong các thùng xốp ướp đá. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện 1 máy nén khí nối liền hệ thống van bơm và 12 xi lanh đã qua sử dụng, 15 xi lanh mới chưa bóc, 3 túi bột màu trắng, mỗi túi một kg và một số gói bột.

img

Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra sự việc.

Hiện cơ quan Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục đấu tranh và mở rộng điều tra vụ việc.

Hàng lậu “khoác áo” hàng Việt tìm đường ra thị trường dịp Tết

Các mặt hàng như thực phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng... đang là tâm điểm trong dịp Tết. Đây cũng là nhóm hàng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem