Bắt trưởng phòng một công ty than từng giết vợ

Thứ ba, ngày 10/08/2010 08:46 AM (GMT+7)
Cách đây 17 năm, Tám thúc khuỷu tay mạnh vào cạnh sườn khiến vợ tử vong rồi bỏ trốn. Lang bạt nhiều nơi, thay tên đổi họ, Tám xuống Quảng Ninh làm việc cho một số công ty than cho đến ngày bị bắt.
Bình luận 0

Ngày 9-8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa lật tẩy và bắt giữ một tội phạm giết người bỏ trốn từ năm 1993. Đối tượng này là Phạm Văn Tám. 42 tuổi, nguyên quán ở P. Quyết Thắng, TX. Sơn La, tỉnh Sơn La.

 

Vào đầu tháng 3-1993, do mâu thuẫn vợ chồng, Tám đã giết chết vợ là chị Phạm Thị Hậu (khi ấy 21 tuổi). Nguyên nhân khiến chị Hậu tử vong được xác định là do dập lá lách sau khi bị Tám thúc khuỷu tay mạnh vào cạnh sườn.

 

Sau khi lo mai táng cho vợ xong, Tám bỏ trốn mang theo tội danh “giết người”.

 

Y đã lang bạt tại nhiều tỉnh. Năm 1998, Tám xuống Quảng Ninh, thay tên đổi họ và xin được việc làm tại một số công ty than ở Quảng Ninh, sau đó làm cho Công ty CP dịch vụ than Hòn Gai, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Qua quá trình công tác tại đây, Tám được cất nhắc lên làm trưởng phòng và ung dung yên vị cho đến ngày bị bắt. Mọi chuyện bị lộ tẩy, Tám tiếp tục phải nhận y án với tội danh giết người.

Theo Vietnamnet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem