Bầu Đức thất vọng, Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT nói gì?

Hoàn Minh Thứ tư, ngày 18/04/2018 19:20 PM (GMT+7)
Cách đây chưa lâu, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL có bày tỏ nỗi thất vọng với Tổng cục TDTT xung quanh những khúc mắc nhân sự trước thềm Đại hội VFF. Và đến chiều nay, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT đã chia sẻ...
Bình luận 0

Suốt thời gian qua, thông qua báo chí, bầu Đức liên tiếp bày tỏ sự bức xúc với VFF, VPF. Thậm chí, bầu Đức đã từng phát biểu bày tỏ sự thất vọng với Tổng cục TDTT: "Tôi quá thất vọng. Cả triệu người thấy nhưng ông Vương Bích Thắng không thấy".

img

Bầu Đức đã bày tỏ nỗi thất vọng khi Tổng cục TDTT không có ý kiến gì trước những khúc mắc nhân sự trước thềm Đại hội VFF. Ảnh: I.T

Và chiều nay, sau cuộc họp kéo dài 2,5 giờ đồng hồ với lãnh đạo Bộ VHTTDL, VFF, ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã trả lời nhanh giới truyền thông.

Trước câu hỏi có đánh giá gì về những phát ngôn mà bầu Đức đặt ra trong thời gian qua, ông Thắng đáp:

"Trước hết phải thấy VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có quy định, điều lệ riêng"

"Những gì anh Đức đặt ra là những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải tôn trọng tổ chức như VPF chẳng hạn".

"Chúng tôi cũng đã có ý kiến đề nghị VFF xem xét, cân nhắc lại ý kiến anh Đức phát biểu để làm sao tạo ra môi trường tốt nhất cho bóng đá phát triển, để Đại hội VFF diễn ra thành công".

img

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trả lời báo chí chiều 18.4. Ảnh: Hoàn Minh.

Theo ông Thắng, trong công tác chuẩn bị Đại hội VFF thời gian qua có những điều đã tính toán không hết.

"Chúng tôi đã nghe các đồng chí Thường trực VFF báo cáo, giãi bày. Tất cả khẳng định không phải có ý đồ gì, gạt người này, người kia hay lợi ích nhóm".

"Việc tập hợp danh sách ứng viên có sơ suất do khách quan nên đã gây hiểu lầm. Thời gian tới, Tiểu ban nhân sự VFF cần rà soát, xem xét lại thật kỹ lưỡng".

Về mặt tiêu chí, trong đó có tiêu chí phải có bằng Đại học với các ứng viên vào vị trí lãnh đạo VFF, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng bày tỏ:

"Các tiêu chí cũng phải xem xét lại xem tiêu chí nào là cần thiết, tránh gây hiểu lầm, sau đó xin ý kiến Ban chấp hành quyết định".

"Nếu thấy tiêu chí đó là không cần thiết và để tập hợp được đông đảo những người có trình độ quản lý, tâm huyết với bóng đá thì cần có sự thay đổi".

Ông Thắng cho hay chỉ đạo xuyên suốt của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT với VFF là phải tổ chức Đại hội trên tinh thần công khai, minh bạch, phát huy tối đa dân chủ cũng như tập hợp đông đảo người tâm huyết, có năng lực quản lý bóng đá để giúp bóng đá phát triển, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của người hâm mộ.

"Chúng tôi ủng hộ phương án những người tranh cử vào các vị trí lãnh đạo VFF cần có đề án tranh cử, chương trình, kế hoạch hành động", ông Thắng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem