Bầu Hiển nói gì về việc cắt tài trợ, bỏ rơi SHB Đà Nẵng?

Đình Thiên Thứ ba, ngày 17/04/2018 14:15 PM (GMT+7)
Liên tục gắn bó với đội bóng của thành phố bên sông Hàn trong suốt 11 năm nhưng gần đây có thông tin trong dư luận nói rằng bầu Hiển sẽ dừng tài trợ cho đội bóng Đà Nẵng. Dân Việt đã liên hệ trực tiếp với bầu Hiển để tìm hiểu thông tin.
Bình luận 0

Thời gian vừa qua, trong dư luận người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng xuất hiện thông tin ông Đỗ Quang Hiển (thường gọi bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB xem xét cắt tài trợ đối với đội bóng Đà Nẵng. Thông tin này xuất hiện đã gây xôn xao trong dư luận Đà Nẵng bởi SHB là đơn vị gắn bó với bóng đá của thành phố bên sông Hàn suốt 11 năm qua.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hiển cho biết, thông tin Ngân hàng SHB sẽ cắt tài trợ đối với động bóng Đà Nẵng là không đúng sự thật.

“Ngân hàng SHB đồng hành với đội bóng đá Đà Nẵng từ bao năm nay. Có thể nói SHB đối với người dân Đà Nẵng, người yêu bóng đá Đà Nẵng và bóng đá Đà Nẵng là mối lương duyên lâu dài và thủy chung. Có được điều này phải cảm ơn khán giả Đà Nẵng bao năm nay đã luôn song hành cùng đội bóng. Cùng chia sẽ khó khăn với SHB, cùng chung tay vun đắp mối lương duyên này, dù không phải thành tích của đội bóng lúc nào cũng tốt”, bầu Hiển nói.

img

Ông Đỗ Quang Hiển (ngoài cùng bên trái) cùng Chủ tịch Đà Nẵng (bên cạnh ông Hiển) cùng chúc mừng Tân HLV đội SHB Đà Nẵng. 

Ông Hiển cũng cho biết, không hiểu thông tin Ngân hàng SHB cắt tài trợ đối với bóng đá Đà Nẵng xuất hiện từ đâu và có mục đích gì.

“Ngân hàng SHB Đà Nẵng đã tài trợ cho đội bóng Đà Nẵng 11 năm rồi. Trong quãng thời gian này, bóng đá các địa phương, trong đó có bóng đá Đà Nẵng hay là việc hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng có những thời điểm gặp phải khó khăn và gặp phải thử thách lớn. Trong thời gian đó, đã có rất nhiều đơn vị đã bỏ tài trợ đối với các đội bóng địa phương nhưng SHB chưa từng nghĩ sẽ tới chuyện từ bỏ”, ông chủ Ngân hàng SHB tâm tư.

Ông Đỗ Quang Hiển cho hay, trong thâm tâm ông rất muốn đội bóng đá Đà Nẵng trở thành 1 đội bóng thực sự chuyên nghiệp. Muốn đạt được điều này, cần phải có sự chung tay của người hâm mộ, nhiều doanh nghiệp và cả chính quyền thành phố.

“Tôi rất muốn SHB Đà Nẵng trở thành 1 đội bóng chuyên nghiệp như mô hình nước ngoài. Một đội bóng sống được từ chính bóng đá. Sống từ nguồn bán bản quyền truyền hình, từ hình ảnh của đội bóng… Ngoài ra, cần phải có sự chung tay của chính quyền thành phố, của các doanh nghiệp, đơn vị đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Xa hơn, có thể biến các cổ động viên thành cổ đông của đội bóng. Những tâm tư này vừa qua tôi đã có kiến nghị với lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, phải khẳng định lại một lần nữa, chuyện Ngân hàng SHB dừng tài trợ cho đội bóng đá Đà Nẵng là không đúng”, ông Hiển khẳng định.

img

Bầu Hiển cảm ơn sự đồng hành của khán giả Đà Nẵng với đội bóng và SHB nhiều năm nay

Cũng liên quan đến việc xây dựng đội bóng Đà Nẵng, mới đây, vào ngày 6.3, trong buổi lễ xuất quân mùa giải năm 2018 của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã thay mặt lãnh đạo UBND thành phố đã xin nhận trách nhiệm về sự quan tâm chưa đúng mức với đội bóng. 

"Tôi cũng xin nhận trách nhiệm về thời gian qua lãnh đạo thành phố chưa có những quan tâm đúng mức. Tôi hy vọng năm sau khi dự lễ xuất quân của chúng ta, sẽ có một không khí vui tươi hơn. Điều đó tùy thuộc vào kết quả của các bạn. Mong anh em phải bứt phá hơn cho mùa giải mới. Tập thể lãnh đạo thành phố thống nhất sẽ có những chính sách tốt hơn cho đội. Tôi mong rằng sau giai đoạn khó khăn, sau những kết quả hết sức khiêm tốn thời gian qua, thì các bạn phải nhìn lại và không được bê trễ, tiếp tục hành trình phía trước", ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem