Bầu Kiên gửi thư cảm ơn Bộ Công an

Thứ năm, ngày 29/10/2015 08:38 AM (GMT+7)
Theo Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), khi xét xử phúc thẩm thì Nguyễn Đức Kiên đã viết thư gửi cho lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn Bộ Công an và điều tra viên.
Bình luận 0

Bên lề tọa đàm thực thi quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của báo chí do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) tổ chức ngày 28.10 tại TP.Đà Nẵng, đại tá Hoàng Văn Trực (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) cho biết, Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên - PV) trong vụ án đã được xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đã từng năm lần yêu cầu đề nghị thay đổi điều tra viên.

“Lý do là điều tra viên biết nhiều quá về Nguyễn Đức Kiên và hiểu được những cái mà ông Kiên cũng không ngờ rằng cơ quan bảo vệ pháp luật lại hiểu được sâu như thế. Nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết không thay đổi. Vì theo quy định của pháp luật, khi bị can có kiến nghị thay đổi điều tra viên thì phải xem xét nếu đúng điều tra viên vi phạm thì mới phải thay, còn nếu không vi phạm thì không thay” - đại tá Trực cho biết.

Theo đại tá Trực, khi xét xử phúc thẩm thì Nguyễn Đức Kiên đã viết thư gửi cho lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn Bộ Công an và điều tra viên vì trong quá trình xử lý, không hiểu cơ quan điều tra tìm được ở đâu những chứng cứ, những tài liệu khiến ông ta phải “tâm phục khẩu phục”.

“Trong thời gian ở trại thì sức khỏe của ông Kiên hồi phục, rượu không được uống và không phải uống. Thứ hai nữa là huyết áp tốt” - đại tá Trực nói.

Lê Phi (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem