Bé 18 tháng tử vong trong ngày đầu đi học: Trường vừa được kiểm tra

C.Xuân Thứ hai, ngày 17/04/2017 21:48 PM (GMT+7)
Ông Lý Minh Phụng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Sơn Tịnh đã trả lời phóng viên một số thông tin về trường Mầm non tư thục Kim Phước - nơi bé 18 tháng tuổi tử vong trong ngày đầu đi học.
Bình luận 0

Theo ông Phụng, trường Mầm non tư thục Kim Phước được cấp phép hoạt động vào năm 2015. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên, điểm trường này có 8 giáo viên với 150 học sinh. Vào ngày 14.4, phòng GD&ĐT huyện Sơn Tịnh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động nuôi dạy trẻ tại điểm trường này.

img

Trường Mầm non tư thục Kim Phước, nơi bé Quang tử vong ngay trong ngày đầu tiên đi học

"Qua kiểm tra, khu vực trường được ngăn cách với vực mương nước - nơi cháu bé tử vong-bằng nhiều lớp cửa. Chúng tôi đã nhắc nhở điểm trường này về các lớp cửa vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ", ông Phụng cho biết.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bé Quang (em bé tử vong - PV) đồng thời chỉ đạo cho phòng GD&ĐT ở 14 huyện, thành Quảng Ngãi, tổ chức kiểm tra tất cả các điểm trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh", bà Phạm Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non-sở GD&ĐT Quảng Ngãi nói.

Về phía cơ quan chức năng Quảng Ngãi, đến thời điểm này, vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cháu Quang tử vong. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 17.4, hoạt động nuôi dạy trẻ của điểm trường này vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Như báo Dân Việt đã phản ánh, vào sáng 15.4, bé trai Phạm Đăng Quang (18 tháng tuổi), ở đội 5, thôn Lâm Lộc, xã Tịnh Hà, đi học tại Trường Mầm non tư thục Kim Phước, đóng tại Chợ Mới, cùng xã. Khoảng 10 giờ cùng ngày gia đình nghe tin báo cháu bị ngã xuống mương nước phía sau trường.

Người thân và trường đã đưa cháu Quang đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, trong tình trạng toàn thân cháu Quang đã tím tái nhưng cháu Quang đã tử vong sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem