Bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành, 2 em nhỏ phải về quê ngoại

Thứ hai, ngày 01/06/2020 00:45 AM (GMT+7)
Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, bé gái 6 tuổi bị cha ruột bạo hành ở Sóc Trăng đã dần hồi phục. Hai đứa em nhỏ đã phải đưa về ngoại chăm sóc.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đoàn công tác đã đến bệnh viện ở Bạc Liêu thăm cháu D.T.N. và trao tặng 3 triệu đồng cho cháu qua người nhà.

Bà Nhiên cho hay, sau 3 ngày điều trị, sức khỏe cháu N. đã dần hồi phục. “Cháu đã ăn uống bình thường. Tôi có nhờ bệnh viện chăm sóc cho cháu bé chu đáo, đến khi nào thật ổn mới cho xuất viện”, bà Nhiên nói.

Bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành, 2 em nhỏ phải về quê ngoại - Ảnh 1.

Cháu N. (áo vàng) đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định.

Theo Phó Chủ tịch thị xã Vĩnh Châu, bé N. thường xuyên bị cha ruột nhẫn tâm đánh đòn.

“May mà trước nhà bé N. đất, cát mềm, nhiều cỏ, chứ nếu không hôm đó chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Kết quả siêu âm, chụp CT không phát hiện tổn thương đến não, nội tạng. Bé chỉ bị thương phần mềm”, bà Nhiên cho biết.

Hai cháu là em của N. hiện đã được cậu ruột đưa về nhà với bà ngoại của các cháu ở phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu) chăm sóc.

“Tôi đã yêu cầu các đoàn thể, địa phương theo dõi và quan tâm giúp đỡ gia đình các cháu”, bà Nhiên chia sẻ.

Bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành, 2 em nhỏ phải về quê ngoại - Ảnh 2.

Hội Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu thăm hỏi, tặng quà cho các cháu ở nhà ngoại.

Sáng ngày 31/5, bà Lê Thị Mười - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Vĩnh Châu cho biết, đại diện Hội Phụ nữ đã đến thăm, tặng quà cho 2 cháu D.C. (4 tuổi) và D.T.L.Đ. (3 tuổi) tại nhà bà ngoại các cháu.

Đoàn công tác trao quà gồm quần áo, sữa tươi, bánh kẹo, mì tôm… cho 2 cháu.

“Hiện tại, 2 cháu đang được người cô của mẹ và cậu chăm sóc, nhưng hoàn cảnh của những người này cũng rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để các cháu có cuộc sống tốt hơn, nhất là khi các cháu vừa không có cha vừa không có mẹ ở kế bên”, bà Mười bày tỏ.

Bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành, 2 em nhỏ phải về quê ngoại - Ảnh 3.

Đối tượng Danh Đa.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 28/5, trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh Danh Đa (24 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) trói tay bé D.T.N. (6 tuổi, con ruột của Đa) rồi đánh đập tàn nhẫn.

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Lai Hòa phối hợp với đồn Biên phòng Lai Hòa đã mời Đa lên làm việc. Tại đây, Danh Đa khai do phát hiện bé N. lấy gạo đổ vào cát để đùa nghịch nên tức giận, dẫn đến đánh bé.

Công an thị xã Vĩnh Châu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Danh Đa về tội hành hạ con.


C.X.L (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem