Bế mạc Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 9 khoá VII: Chủ tịch Lương Quốc Đoàn gợi mở 5 vấn đề trọng tâm

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 22/06/2022 19:04 PM (GMT+7)
Sau 1 ngày làm việc tập trung, chiều nay 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khoá VII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nhiều nội dung quan trọng.
Bình luận 0

Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, góp phần hoàn thiện các báo cáo và định hướng kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. 

Cụ thể là: Đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân và chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Bế mạc Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 9 khoá VII: Chủ tịch Lương Quốc Đoàn gợi mở 5 vấn đề trọng tâm - Ảnh 1.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Đức Quảng

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn bầu bổ sung 8 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nghị đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho đồng chí Thào Xuân Sùng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhận định: Trong thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường.

Tình trạng "được mùa mất giá", "ùn tắc nông sản" tại các vùng chuyên canh lớn và cửa khẩu vẫn còn xảy ra. Đại dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân; gây khó khăn đến hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Trước tình hình đó, đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bế mạc Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 9 khoá VII: Chủ tịch Lương Quốc Đoàn gợi mở 5 vấn đề trọng tâm - Ảnh 3.

Tại Hội nghị đã có 52 lượt đại biểu phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến. Trong ảnh: Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phát biểu, đóng góp ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân. Ảnh: Đức Quảng.

5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển công tác Hội và phong trào nông dân

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Thứ nhất, ngay sau Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành triển khai thực hiện ngay. 

Đồng thời, các cấp Hội khẩn trương nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực trong cán bộ, hội viên, nông dân và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, tạo tiền đề, thế và lực cho năm 2023. Năm 2023 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

Bế mạc Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 9 khoá VII: Chủ tịch Lương Quốc Đoàn gợi mở 5 vấn đề trọng tâm - Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh Đức Quảng

Thứ hai, các cấp Hội tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08 ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội và chương trình hành động của các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đặc biệt là, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị  Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022. 

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân trên cơ sở xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và các câu lạc bộ của nông dân. 

Đồng thời, xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch về rà soát hội viên gắn với đánh giá chất lượng hoạt động của các Chi, Tổ Hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hội viên. 

Tập trung đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ Hội, chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng cho Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thứ tư, tạo cơ chế, hành lang, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân theo tinh thần chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương Hội. 

Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; chú trọng bảo toàn, phát triển nguồn vỗn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tích cực, chủ động phối hợp với doanh nghiệp đẩy mạnh hỗ trợ liên kết cho nông dân

Tập trung tổ chức thành công các chương trình, sự kiện lớn của Hội trong 6 tháng cuối năm 2022 như: Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam, Chương trình tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông lần thứ 4…. 

Thứ năm, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội tích cực, chủ động tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị trị. 

Hội Nông dân các cấp cần tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem