Belarus thúc đẩy quan hệ thương mại với Việt Nam, nhiều hàng hóa xuất khẩu rộng đường hơn
Belarus thúc đẩy quan hệ thương mại với Việt Nam, nhiều hàng hóa xuất khẩu rộng đường hơn
Tường Thụy
Thứ năm, ngày 23/01/2025 19:00 PM (GMT+7)
Bên cạnh dòng chảy du lịch ngày càng mạnh mẽ giữa Belarus và Việt Nam, đất nước châu Âu này đang thúc đẩy thương mại song phương trong nhiều lĩnh vực, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội xuất khẩu hơn.
Hiện nay, hàng dệt may, nông sản, và điện tử từ Việt Nam đang được Belarus chào đón. Đây là thông tin do ông Ruslan Varankou, Tổng Lãnh sự Belarus tại TP.HCM, cung cấp cho báo chí vào hôm nay 23/1.
Ông Ruslan Varankou (ngồi giữa), Tổng Lãnh sự Belarus tại TP.HCM, cung cấp thông tin về quan hệ kinh tế, thương mại và ngoại giao giữa Belarus và Việt Nam tại TP.HCM ngày 23/1. Ảnh: Tường Thụy
Nói về nông sản, ông Varankou cho biết các loại hoa quả nhiệt đới từ Việt Nam được chào đón tại Belarus vì tại đây không trồng được những loại trái cây này. Dệt may cũng là nhóm sản phẩm các doanh nghiệp Việt cần chú trọng cho thị trường Belarus.
Tổng Lãnh sự Belarus tại TP.HCM nhấn mạnh, Belarus và Việt Nam có lợi thế kinh tế bổ sung cho nhau và 2 nước còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác thương mại trong nhiều lĩnh vực.
Đơn cử là ô tô. Công ty sản xuất ô tô Minsk nổi tiếng của Belarus đã cùng đối tác Việt Nam là Công ty cổ phần Công nghiệp Âu Việt thành lập Công ty TNHH Liên doanh MAZ-Asia (nhà máy tại tỉnh Hưng Yên) để sản xuất, lắp ráp ô tô tải, xe đầu kéo và một số loại xe chuyên dụng như xe thùng, xe cứu hỏa, các phương tiện vận chuyển hành khách. Liên doanh này sẽ tiếp tục nghiên cứu để sản xuất những sản phẩm khác trong tương lai.
Theo ông Varankou, hợp tác trong lĩnh vực ô tô giữa hai nước có nhiều tiềm năng; vì vậy khả năng sẽ có thêm những doanh nghiệp khác hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, Belarus cũng đã suy nghĩ đến việc hai nước cần thiết lập một đường bay thẳng trong tương lai để thúc đẩy du lịch, tuy nhiên kế hoạch cụ thể hiện chưa được vạch ra.
Từ ngày 30/1, khách Việt Nam không cần xin visa khi đến Belarus, theo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước. Công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông được tạm trú miễn thị thực 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, và tổng thời gian cư trú không quá 90 ngày trong một năm.
Như vậy, Belarus đã nghĩ đến đường bay thẳng giữa hai nước sau khi người mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực. Những bước đi này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Theo ông Varankou, những lĩnh vực khác ngoài thương mại và du lịch mà hai nước có thể thúc đẩy hợp tác bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục…
Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/1/1992. Belarus chỉ có hơn 9 triệu dân nhưng là một phần của Liên minh kinh tế Á - Âu với 184 triệu dân có chính sách hải quan đồng nhất, có thể di chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn và lực lượng lao động với Nga, Kyrgyzstan, Kazakhstan và Armenia. Belarus cũng có điều kiện kinh doanh bình đẳng, quy định thống nhất về quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn chung về vệ sinh, thú y và kiểm dịch thực vật.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.