Chiều nay 3/5 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội để làm việc và học tập. Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, ghi nhận tại các bến xe cho thấy tất cả người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang khi trở lại Hà Nội.
Hàng nghìn người dân sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đã bắt đầu ùn ùn đổ về các bến xe, bến tàu để về quê, đi du lịch khiến các bến xe trở nên đông đúc.
Các bến xe tại Hà Nội những ngày cận nghỉ lễ 30/4-1/5 liên tục nhắc nhở khách, nhà xe chấp hành việc bắt buộc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Trường hợp nào tái phạm sẽ bị đình tài ít nhất 5 ngày.
Để đảm bảo đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, Hà Nội đã tăng cường cường 500 lượt xe đi/đến các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.
Vội lên xe về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều hành khách lên thẳng xe, không mua vé đã bị tài xế chặn không cho lên dẫn đến tình trạng lỡ chuyến, phải đợi hàng giờ ngoài bến.
Chiều 31/12, ngày làm việc cuối cùng của năm, đường ra các bến xe ở thủ đô Hà Nội đông đúc người về quê nghỉ Tết Dương lịch. Mặc dù năm nay nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày nhưng bến xe không đông so với các dịp nghỉ lễ khác.
Sau nhiều năm TP Hà Nội triển khai lắp đặt barie trên vỉa hè để ngăn người đi xe máy không đi lên vỉa hè đã phát huy được hiệu quả tích cực đảm bảo an toàn cho người đi bộ giảm bớt tình trạng xe máy "tràn lên như nước vỡ bờ".
Phương tiện cá nhân tăng, lượng khách đổ về bến xe khách Giáp Bát giảm so với ngày thường. Theo lý giải, lượng người về các bến xe vắng do hành khách đã chọn lựa các phương tiện giao thông cá nhân, xe hợp đồng để di chuyển về Hà Nội; mặt khác các sinh viên vẫn chưa trở lại trường do kỳ nghỉ còn kéo dài hơn...
Chiều 21/1, phòng chờ các bến xe ở Hà Nội đều đông chật người dân đến mua vé về quê. Anh Hà Văn Phương (35 tuổi, công nhân xây dựng) đưa vợ cùng hai con ra bến Giáp Bát đón xe về quê Cẩm Thủy (Thanh Hóa).