• (Dân Việt) - Người thân của ông Huệ cho biết, do có quá nhiều khuất tất liên quan đến cái chết của ông nên gia đình sẽ tiếp tục làm đơn đề nghị làm rõ...
  • (Dân Việt) - Ngày 14.11, bác sĩ Trần Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết, sức khỏe của bệnh nhân nghi nhiễm não mô cầu ở Tiền Giang đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã tạm ổn.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.10, Đoàn thanh tra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã có kết luận về trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Hồng tại khoa Khám bệnh và khoa Sản.
  • (Dân Việt) - Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang tồn đọng 498 hồ sơ làm chế độ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chưa được giải quyết.
  • (Dân Việt) - Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa đang tồn đọng 498 hồ sơ làm chế độ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết.
  • (Dân Việt) - Sau khi vào Bệnh viện Hùng Vương, chị Phi được thực hiện thụ tinh nhân tạo và có song thai. Sau đó chị Phi gặp nhiều vấn đề nên bệnh viện đã mổ con để giữ mẹ. Tuy nhiên, sản phụ này đã tử vong sau ca mổ.
  • (Dân Việt) - Tổ công tác thống kê nợ của Bianfishco đã kiến nghị UBND TP.Cần Thơ yêu cầu ông Trần Văn Trí nhanh chóng cung cấp hồ sơ bệnh án của bà Phạm Thị Diệu Hiền và kết quả kiểm toán năm 2011.
  • (Dân Việt) - NTNN số 89 phản ánh bức xúc của cựu chiến binh Hà Nội có hồ sơ viêm dây thần kinh ngoại biên nhưng khi giám định lại không được công nhận nạn nhân chất độc da cam. Xung quanh vấn đề này, PV NTNN đã phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh.
  • (Dân Việt) - 100% cựu chiến binh có hồ sơ phơi nhiễm chất độc hóa học gây bệnh viêm dây thần kinh ngoại biên không được thừa nhận. Thực trạng này ở TP. Hà Nội khiến rất nhiều cựu chiến binh bức xúc.
  • (Dân Việt) - Để “chạy” bệnh án hưởng chế độ người có công với cách mạng, những người nhẹ dạ ở Bắc Giang đã chi một khoản tiền lớn. Trong số đó, nhiều người nghèo phải vay mượn, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.