“Bệnh lạ” tái xuất sau 8 tháng tạm lắng

Công Xuân Thứ bảy, ngày 27/12/2014 16:39 PM (GMT+7)
Một trường hợp mắc bệnh Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (người dân hay gọi là "bệnh lạ") đã được phts hiện tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).
Bình luận 0

Chiều 27.12, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biế huyện đã báo cáo lên tỉnh về một trường hợp mắc bệnh Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (người dân hay gọi là "bệnh lạ").

img

 

Cán bộ y tế khám một trường hợp "bệnh lạ" ở Ba Tơ 

Người mắc bệnh là ông Phạm Văn Tr. (sinh 1961, ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô). Theo báo cáo, ngày 19.12, khi tổ chức khám sàng lọc tại xã Ba Tô, y tế phát hiện ông Tr. có triệu chứng và dấu hiệu của "bệnh lạ".

Sau khi Trung tâm Y tế Ba Tơ hội chẩn với Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa, ông Tr. được kết luận mắc "bệnh lạ". Hiện ông đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế Ba Tơ.

Đây là trường hợp "bệnh lạ" đầu tiên phát hiện sau 8 tháng tạm lắng. Đến thời điểm này, có 6 xã của huyện Ba Tơ, gồm: Ba Vinh, Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Nam, Ba Tô và Ba Xa đã có người mắc "bệnh lạ".

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân của "bệnh lạ" là do người dân sử dụng gạo mốc, gạo ủ có độc tố Alafotoxin. Thời gian qua, sau khi Quảng Ngãi kiến nghị, chính phủ đã nhiều lần cấp gạo cho người dân các xã trên. Gần đây nhất, tháng 8.2014, Chính phủ đã hỗ trợ 190 tấn gạo cho người dân ở 3 xã Ba Nam, Ba Điền và Ba Tô của huyện Ba Tơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem