Bệnh tay chân miệng
-
Các bác sĩ cảnh báo, thời tiết nắng nóng kết hợp cùng việc trẻ mầm non, tiểu học đi học trở lại nên tỷ lệ mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM dự báo sẽ tăng.
-
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (BTCM) tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, cục bộ ở các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, như: An giang, Đồng Tháp, Long An… tăng từ gấp 3 đến 4 lần.
-
Dịch tay chân miệng đang bùng phát, nguy cơ trẻ mắc bệnh là rất lớn. Các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ khi chăm sóc trẻ bị bệnh cần lưu ý để tránh sai lầm khiến bệnh của trẻ nặng hơn
-
Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 17.450 ca mắc tay chân miệng, cao gấp 4 lần cùng kỳ năm 2020. trong đó có 4 ca tử vong. Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu phòng dịch trên cả nước.
-
Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa tiếp nhận một trường hợp trẻ 15 tháng tuổi nguy kịch vì biến chứng tay chân miệng sau 3 ngày sốt cao.
-
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thực hiện giám sát công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh - nơi đã có trường hợp mắc bệnh trong trường học.
-
Được xem là một loại "vũ khí" chống lại chứng co giật của trẻ khi mắc tay chân miệng, nhưng hiện tại các bệnh viện điều trị nhi khoa tại TP.HCM đang đứng trước nguy cơ không còn thuốc phenobarbital để điều trị.
-
Ngày 14/7, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận hàng loạt ca bệnh tay chân miệng, tăng gấp 5-6 lần cùng kỳ năm 2019. Bệnh nhân không được điều trị kịp thời có thể bị di chứng thần kinh, bại não.
-
Bệnh tay chân miệng đã xuất hiện ở hầu hết các địa phương của tỉnh Hòa Bình. Điều đáng lo ngại, ở một số vùng đã xuất hiện những ổ dịch lớn.
-
9 tháng đầu năm, Đà Nẵng phát hiện 16 ổ dịch bệnh tay chân miệng với 1.376 ca mắc, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tập trung nhiều ở 2 quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ.