Bệnh viện gia đình ông Trầm Bê ghi nhận doanh thu... bán mộ

08/04/2020 14:35 GMT+7
Bệnh viện Triều An nơi gia đình đại gia Trầm Bê nắm giữ gần 30% cổ phần vừa đầu tư vào bất động sản vừa xây dựng nghĩa trang, bán phần mộ.

Ông Trầm Bê rút khỏi bệnh viện

Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Công ty có vốn 490 tỷ đồng. Trong đó, tại thời điểm 31/12/2019, con gái ông Trầm Bê là bà Trầm Thuyết Kiều sở hữu 10,4 triệu cổ phần, tương đương với 21,39% vốn điều lệ. Bà Viên Tú Anh, chị vợ đại gia ngân hàng một thời nắm giữ 3,44% vốn.

Năm 2019 ghi nhận ông Trầm Bê rút khỏi Triều An. Nếu cuối năm 2018, ông Trầm Bê vẫn nắm giữ 2,3 triệu cổ phần, tương đương với 4,85% vốn điều lệ thì tại thời điểm cuối năm 2019, vị đại gia này không có tên trong danh sách cổ đông nữa.

Dù ông Trầm Bê "rút" nhưng gia đình ông vẫn sở hữu khoảng 24,83% vốn bệnh viện Triều An. Cổ đông lớn nhất tại Triều An là bà Dương Thị Đẹt, người sở hữu 18,75 triệu cổ phần, tương đương 38,27% vốn nhưng Triều An vẫn gắn liền với tên tuổi gia đình ông Trầm Bê.

Bệnh viện gia đình ông Trầm Bê xây dựng… nghĩa trang - Ảnh 1.

Bệnh viện gia đình ông Trầm Bê xây dựng… nghĩa trang

Hiện tại, dù ông Trầm Bê đang vướng vòng lao lý nhưng sức ảnh hưởng của ông tại Triều An vẫn rất lớn khi bà Trầm Thuyết Kiều có mặt trong cả Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Còn ông Trầm Sê, em trai ông có mặt trong Ban Kiểm soát Triều An.

Triều An hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhưng bệnh viện này lại rất mạnh tay chi tiền để đầu tư ngoài ngành. Bất động sản là một trong những lĩnh vực được Triều An quan tâm nhất.

Đầu tư bất động sản, xây dựng và… nghĩa trang

Tại thời điểm cuối năm 2019, Triều An có khoản đầu tư dài hạn vào Công ty cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn theo Hợp đồng kinh tế số 02/HĐ-SGNIC.2008 ngày 14/3/2008 với nội dung: Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn với giá trị 110 tỷ đồng, chiếm 17,74% vốn điều lệ của công ty. Công ty này có lĩnh vực kinh doanh là đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2019, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Ngoài ra, Triều An còn góp 45 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 90% vốn góp giai đoạn đầu vào Công ty cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh. Hai bên hợp tác thực hiện dự án căn hộ cao cấp số 84 An Dương, phường An Lạc, quận Tân Bình, TP.HCM. Tới cuối năm 2019, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Không chỉ có vậy, Triều An còn hợp tác với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9 để đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn, phường Long Bình, Quận 9. Tỷ lệ góp vốn của công ty là 90% tổng mức đầu tư cả dự án. Đến ngày 31/12/2019, Triều An đã "rót" vào công ty vào 92 tỷ đồng. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, dự án này cũng chưa hoàn thành.

Như vậy, Triều An đã chi 247 tỷ đồng, chiếm 50,4% vốn góp của chủ sở hữu để đầu tư vào bất động sản, xây dựng. Nhưng cho đến nay, 11 năm trôi qua nhưng chưa dự án nào hoàn thành.

Ngoài việc mạnh tay đầu tư ngoài ngành, Triều An còn gây chú ý khi xây dựng… nghĩa trang. Tại thời điểm 31/12/2019, Triều An ghi nhận khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đạt 27,15 tỷ đồng. Khoản tiền này là chi phí xây dựng nghĩa trang Long An.

Ghi nhận doanh thu… bán mộ

Là bệnh viện nên Triều An có phần lớn doanh thu từ việc khám chữa bệnh. Nhưng không chỉ có vậy, Triều An còn ghi nhận thêm doanh thu… bán mộ.

Cụ thể, trong năm 2019, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Triều An đạt 547 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng, tương đương 11,9% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu từ khám chữa bệnh là 546 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng doanh thu. Còn doanh thu bán mộ đạt 126 triệu đồng, tăng 76 triệu đồng, tương đương 152% so với năm 2018.

Do mới hoạt động nên kinh doanh bán mộ vẫn đang thua lỗ. Khoản lỗ gộp từ hoạt động này là 143 triệu đồng. Tính chung, do giá vốn hoạt động khám chữa bệnh tăng mạnh, Triều An chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 49 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng, tương đương 16,9% so với năm 2018.

Ngọc Lâm
Cùng chuyên mục