Bênh vợ, lấy kéo đâm chết hàng xóm

Chủ nhật, ngày 08/07/2012 10:25 AM (GMT+7)
Thấy vợ bị hàng xóm bắt nạt, Minh xông vào quyết “ăn thua” với đối phương nhưng bị anh Cường dùng tuýp sắt đánh bị thương ở chân. Không chịu thua, Minh chạy về phòng lấy cây kéo sắt giấu vào người rồi chạy sang đâm anh Cường.
Bình luận 0

Ngày 6.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động tại quận 7, tuyên phạt Lê Hoàng Minh (41 tuổi, ngụ Q.7) 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, gia đình Minh và gia đình anh Lâm Quang Cường (35 tuổi) cùng sống trong dãy nhà trọ ở KP.4A, phường Bình Thuận, quận 7, nhưng thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi xung quanh chuyện sinh hoạt hằng ngày.

Tối 2.1.2011, anh Cường và chị Lê Thị Thanh Ngân (vợ của Minh) xảy ra cãi vã. Thấy vợ bị hàng xóm bắt nạt, Minh xông vào quyết “ăn thua” với đối phương nhưng bị anh Cường dùng tuýp sắt đánh bị thương ở chân. Không chịu thua, Minh chạy về phòng lấy cây kéo sắt giấu vào người rồi chạy sang quyết chiến với anh Cường. Trong lúc xô xát, Minh dùng kéo đâm vào bụng anh Cường làm nạn nhân gục ngã giữa sân và tử vong sau đó.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem