Bị Áo cầm hòa, HLV Bồ Đào Nha không dám chê Ronaldo

Quốc Bảo (theo Sporx) Chủ nhật, ngày 19/06/2016 07:10 AM (GMT+7)
Sau trận hòa 0-0 trước ĐT Áo, HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đã tỏ ra vô cùng thất vọng và cho rằng, nếu các học trò dứt điểm tốt hơn, thì đội bóng của ông đã có được một chiến thắng. Tuy vậy, ông lại từ chối đánh giá về màn diễn của Ronaldo.
Bình luận 0

Ở cuộc đụng độ với ĐT Áo trong khuôn khổ lượt trận thứ 2, vòng bảng EURO 2016 vừa kết thúc cách đây ít giờ, Bồ Đào Nha đã dễ dàng làm chủ thế trận và áp đảo hoàn toàn đối thủ. Trong suốt cả trận đấu, họ đã nắm giữ gần 60% thời gian kiểm soát bóng và tung ra được 29 pha dứt điểm.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, các ngôi sao trên hàng công của Bồ Đào Nha như Cristiano Ronaldo, Nani hay Andre Gomes đều dứt điểm quá tệ khiến các cơ hội mà họ tạo ra trôi qua cực kỳ đáng tiếc.

img

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã có pha đá hỏng phạt đền khiến Bồ Đào Nha bị Áo "cưa điểm".

Đáng chú ý, trong trận đấu này, Ronaldo là người gây thất vọng lớn nhất khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Không những vậy, chính CR7 cũng là người đá hỏng quả phạt đền ở phút 79, khiến đoàn quân của Bồ Đào Nha bị ĐT Áo cầm hòa với tỷ số 0-0.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha đã đánh mất đi cơ hội giành ngôi đầu bảng F từ tay ĐT Hungary khi chỉ có được 2 điểm sau 2 lượt trận. Đồng thời, trận hòa này còn khiến họ gặp khó khăn trong việc giành vé vào chơi ở vòng 1/8. Bởi vì, ở lượt trận cuối, nếu không thể giành chiến thắng trước Hungary, đoàn quân của HLV Fernando Santos nhiều khả năng sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

img

Bảng xếp hạng tạm thời của bảng F EURO 2016.

Chứng kiến điều này, HLV Fernando Santos đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Đồng thời, nhà cầm quân 61 tuổi cũng đưa ra những lời chỉ trích đối với các học trò về việc dứt điểm quá kém khiến Bồ Đào Nha bị “cưa điểm’. Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất là chiến lược gia này lại không đưa ra một bình luận nào về Ronaldo, người vừa có màn thi đấu khá tệ và là nguyên nhân chính khiến “Brazil châu Âu” bị Áo cầm hòa.

img

HLV Fernando Santos.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Fernando Santos chia sẻ: “Chúng tôi đã có màn khởi đầu rất tốt với việc cầm bóng và kiểm soát thế trận xuất sắc. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm quá kém lại khiến chúng tôi không có được kết quả như ý trước ĐT Áo.

Việc bị cầm hòa ở trận đấu này đã khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn trong việc đi tiếp. Nhưng tôi vẫn tin rằng, đội bóng của tôi hoàn toàn đủ sức vượt qua Hungary để giành vé vào vòng 1/8.

Hiện tại, tôi không muốn nói về việc Ronaldo thi đấu thế nào. Tôi không thích nói về vấn đề này. Sắp tới, tôi và các học trò còn rất nhiều điều phải làm và như các bạn thấy đấy, trận gặp Hungary sắp tới đối với chúng tôi nó giống như một trận chung kết vậy. Do đó, tôi không muốn phải phân tâm về các vấn đề khác.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem