Bị chia tay, nam thanh niên sát hại bạn gái dã man

Diệu Bình Thứ hai, ngày 30/08/2021 11:15 AM (GMT+7)
Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 1992, quê Quảng Bình) vì liên quan đến vụ án sát hại một cô gái xảy ra tại nhà trọ trên địa bàn quận.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng, Nguyễn Đức Hiếu hiện thuê trọ tại phòng số 2, quen biết chị N.T.T.H (SN 2002, quê huyện Hòa Vang) đang thuê trọ tại phòng số 4 cùng tại nhà trọ của ông N.P (tổ 9, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).

Từ khoảng tháng 10/2020, Hiếu và chị H có quan hệ tình cảm với nhau. Đến ngày 22/8, chị H nhắn tin đòi chia tay nhưng Hiếu không trả lời. Chị H nhiều lần đưa bạn trai mới về dãy trọ và có những hành động thân mật trước mặt Hiếu. Chứng kiến những cử chỉ trên, Hiếu tức tối, nảy sinh ý định giết chị H.

Cắt cổ người yêu rồi tự tử tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Vào khoảng 21h40 ngày 29/8, tại dãy trọ Hiếu cầm dao đến phòng tìm chị H nhưng không thấy nên đã nấp phía sau cánh cửa. Đợi đến lúc chị H từ ngoài đi vào thì Hiếu dùng dao cắt vào cổ chị H, tiếp đến là cổ tay phải và trái nạn nhân.

Sau khi cắt xong, Hiếu tự cắt vào cổ mình nhưng vết thương nhẹ, Hiếu để con dao lên giường và ở trong phòng, khoảng 5 phút sau Công an phường đến đưa chị H đi cấp cứu (nhưng đã tử vong) và đưa Hiếu về phường làm việc.

Được biết, Hiếu vào Đà Nẵng làm việc đã 4 năm, chưa vợ con và chưa có tiền án, tiền sự. Chị H làm nghề tự do, đã có một đời chồng và một con gái.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem