Bí mật bên trong gia đình bề thế của Johnathan Hạnh Nguyễn

12/03/2020 15:49 GMT+7
Sự giàu có của gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến từ lâu. Tuy nhiên, có nhiều bí mật đến nay nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ.

Dùng lược bằng vàng để chải tóc

Dư luận những ngày qua không khỏi ồn ào về việc doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn chi gần 10 tỷ đồng thuê chuyên cơ riêng chở con gái về nước cách ly Covid-19. 

Trước đó, Tiên Nguyễn con gái Johnathan Hạnh Nguyễn đã tham dự tuần lễ thời trang Milan Fashion week tại Ý trong khoảng thời gian ngày từ ngày 18-24/2. Cô gặp N.H.N - bệnh nhân số 17 tại Anh và chụp ảnh thân thiết.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có 2 đời vợ và 8 người con. Vợ đầu của ông là Cristina Serrano, hai người có với nhau 6 đứa con (3 trai, 3 gái). Con đầu là Henry Nguyễn, sau đó là Louis Nguyễn – chồng Hà Tăng, em trai Phillip Nguyễn và ba cô con gái là Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn.

Bí mật bên trong gia đình bề thế của Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 1.

Các thành viên trong gia đình bề thế của chồng Hà Tăng

Henry Nguyễn đã lập gia đình, đang kinh doanh ở Manila, Philippines. Còn Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn thì phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Trong đó, Louis Nguyễn được chú ý hơn cả sau khi kết hôn với “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà. Thời điểm cặp đôi vừa cưới xong, số tiền 3 tỷ đồng mừng cưới của họ được dành để làm từ thiện.

Vợ hai của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là diễn viên Thủy Tiên. Họ có với nhau 2 người con là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn. Mặc dù không ở gần nhau nhưng gia đình họ thường hay tổ chức gặp gỡ, đi du lịch chung. Các thành viên trong nhà đều rất thân thiết và yêu thương nhau.

Bí mật bên trong gia đình bề thế của Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 2.

Bí mật bên trong gia đình bề thế của Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 3.

Các thành viên trong gia đình thường xuyên gặp gỡ nhau

Vợ đầu ông Johnathan Nguyễn đang sống ở Philippines. Bà là cháu họ của cựu Đệ nhất phu nhân Philippines – Imeda Marcos danh tiếng. Bà Imelda Marcos nổi tiếng vì giàu có, sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD, có nhiều tòa nhà cao tầng, trang sức, tác phẩm quý giá. Mỗi lần ra nước ngoài, bà Imelda Marcos thường lui đến những cửa hàng cao cấp, chỉ cần thích thứ gì sẽ mua liền 5 chiếc.

Nhiều năm trước, khi Johnathan Hạnh Nguyễn về Việt Nam xây dựng đế chế riêng cho mình, vợ đầu của ông và các con đã sang thăm. Dù đã sinh nở 6 lần nhưng bà Cristina vẫn rất trẻ trung, toát lên thần thái quý phái. Hiện tại, bà cùng 3 cô con gái ở Philippines, còn các con trai đến Việt Nam lo việc kinh doanh với bố.

Nói về anh em chồng của Hà Tăng, Henry Nguyễn và cậu em út Phillip Nguyễn đang làm việc ở Tập đoàn IPP. Henry Nguyễn rất được yêu mến không chỉ nhờ tài kinh doanh mà còn có vẻ ngoài bảnh bao, phong độ. Trong khi đó, Phillip Nguyễn là một doanh nhân trẻ thành đạt, đại diện lớn nhất của Nike tại Việt Nam. Đồng thời, anh chàng cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ với các thương hiệu đắt tiền như Dior, Channel, Lancome, Zara…

Ít người biết rằng, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn có 2 người chị em gái rất tài ba. Đó là bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – bà chủ siêu thị Citimart và bà Nguyễn Ánh Hồng – bà chủ siêu thị Maximark. Theo người trong cuộc tiết lộ, ba anh em ông thừa hưởng gen kinh doanh từ cha, một thương nhân có tiếng tại Nha Trang trước và sau năm 1975.

Bí mật bên trong gia đình bề thế của Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 4.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ hai trong đám cưới Louis Nguyễn - Hà Tăng

Bà Thủy Tiên – vợ hai của Johnathan Hạnh Nguyễn là người có đam mê với vàng. Bà từng nổi đình nổi đám sau bộ phim “Vị đắng tình yêu” với Lê Công Tuấn Anh. Sau đó, bà Thủy Tiên lui về làm một tiếp viên hàng không rồi sau này làm Tổng giám đốc Công ty IPP. Trong căn biệt thự nguy nga dát vàng, người phụ nữ này thậm chí còn dùng lược chải tóc bằng vàng, giày và phụ kiện, tất tần tật đều có vàng trang trí.

 Mảng kinh doanh giúp "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn hốt bạc 

Tiên Nguyễn là Phó Tổng Giám đốc Phát triển thời trang cao cấp của tập đoàn IPP Group.

IPPG kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, là đối tác phân phối độc quyền của hơn 100 thương hiệu thế giới, đầu tư quản lý trung tâm thương mại và hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ cao cấp. Bên cạnh đó, tập đoàn còn tham gia đầu tư Nhà ga quốc tế Cam Ranh và kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế tại các sân bay khắp cả nước. Trung bình hàng năm, đơn vị thực hiện nộp ngân sách nhà nước 1.950 tỷ đồng

DAFC công ty phụ trách chính mảng phân phối hàng hiệu của IPP – hiện là nhà phân phối của các thương hiệu cao cấp như Rolex, Bvlgari, Armani Exchange, Burberry, Cartier… Còn ACFC và CMFC phân phối thời trang trung cấp với các thương hiệu Nike, Mango, Tommy Hilfigher, Levi’s…

Bí mật bên trong gia đình bề thế của Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 5.

Tiên Nguyễn là Phó tổng giám đốc của IPP Group

Mặc dù kinh doanh những mặt hàng xa xỉ nhưng điều bất ngờ là lợi nhuận của DAFC khá thấp, cả về con số tuyệt đối cũng như tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Năm 2018, DAFC đạt xấp xỉ 1.200 tỷ đồng doanh thu và 31 tỷ đồng LNTT, tức tỷ suất lợi nhuận chỉ 2,6%.

Công ty phân phối thời trang trung cấp ACFC cũng có doanh thu tương đương nhưng có LNTT lên tới 107 tỷ đồng.

Trong khi mảng kinh doanh hàng hiệu không mang lại quá nhiều lợi nhuận cho gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn thì mảng dịch vụ hàng không lại là "con gà đẻ trứng vàng" của IPP Group.

Công ty mẹ IPP Group cùng DAFC và ACFC đang nắm giữ 45% cổ phần của Sasco CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) - một trong những doanh nghiệp lớn nhất kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại sân bay.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2019, doanh thu thuần hợp nhất trong quý của Sasco đạt hơn 782 tỷ đồng, tăng 8,6% so với quý IV/2018. Đây cũng là mức doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp phụ trợ hàng không này.

Lợi nhuận gộp Sasco đạt hơn 407 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì mức cao đến 48%.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 10% lên 21,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh nhờ ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá hơn 9,4 tỷ đồng.

Cả năm 2019, doanh thu thuần Sasco đạt 2.895 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 445 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 9% so với năm 2018 và vượt kế hoạch 1,3% và 4,7%. Lợi nhuận sau thuế hơn 372,6 tỷ đồng, tăng hơn 9%.

Bí mật bên trong gia đình bề thế của Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 6.

Sasco mới là "gà đẻ trứng vàng" cho đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn

Tính đến hết 31/12, tổng giá trị tài sản của Sasco hơn 2.347 tỷ đồng, tăng gần 5% hồi đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền 164,5 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn 657,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên hơn 77 tỷ đồng; bao gồm các dự án trang trại Suối Nhung, dự án khách sạn Sasco – Nha Trang, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa.

Hiện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Mã: ACV) vẫn là cổ đông lớn nhất tại đây với tỷ lệ vốn trên 49%.

Cá nhân ông Hạnh Nguyễn cũng đã ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Sasco từ giữa năm 2017, còn bà Lê Hồng Thủy Tiên (vợ ông Hạnh Nguyễn) cũng là thành viên HĐQT Sasco từ năm 2014.

Sasco hiện là doanh nghiệp chuyên quản lý và vận hành cửa hàng miễn thuế, cửa hàng lưu niệm, phòng chờ lớn nhất tại Việt Nam. Trong đó, các cửa hàng tập trung chính tại sân bay Tân Sơn Nhất và Cam Ranh.

Sasco là đơn vị chuyên kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh bán lẻ, dịch vụ phòng chờ hạng thương gia, dịch vụ vận chuyển hành khách tại sân bay cùng các dịch vụ ẩm thực.

A.Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục