Bí mật hơn 50 năm vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy sắp được công bố

Huy Phong (Theo CNN) Chủ nhật, ngày 22/10/2017 08:30 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép công bố bộ tài liệu tối mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Bình luận 0

img

Cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy.

Trong thông báo trên mạng xã hội Twitter ngày 21.10, ông Trump cho biết ông sẽ cho phép công khai các tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy. Hạn chót cho việc công bố là vào ngày 26.10 tới.

 “Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ cho phép các tài liệu tối mật về vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy được công bố”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter, nhưng vẫn để ngỏ khả năng một số tài liệu vẫn được giữ bí mật.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 21.10 nói với các phóng viên rằng: “Tổng thống tin rằng những tài liệu này cần được công bố vì lợi ích của sự minh bạch toàn diện, trừ phi các cơ quan đưa ra các lý do như gây hại tới an ninh quốc gia hay luật pháp, tình báo và quan hệ ngoại giao”.

Nhà Trắng đầu tuần này cũng thông báo rằng họ đang làm việc để “đảm bảo lượng dữ liệu tối đa có thể được công bố” với hạn chót vào tuần tới.

Ông Trump không lạ gì với các tranh luận và thuyết âm mưu xung quanh vụ ám sát tổng thống thứ 35 của nước Mỹ vào ngày 20.11.1963.

Trong chiến dịch tranh cử vào năm 2016, ông Trump từng cáo buộc rằng bố của đối thủ tranh cử Nghị sĩ Ted Cruz có liên quan với Lee Harvey Oswald, kẻ ám sát ông Kennedy.

Ảnh hiếm: Toàn cảnh vụ ám sát Tổng thống Mỹ Reagan

Vụ ám sát Tổng thống Mỹ Reagan từng gây rúng động năm 1981, một lần nữa gây xôn xao khi kẻ ám sát vừa được thả tự...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem