Bí mật quân sự: Siêu tàu ngầm của Nga có thể khiến Mỹ choáng

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 21/12/2019 20:00 PM (GMT+7)
Ấn phẩm Forbes của Mỹ viết rằng, tàu ngầm mới nhất của Nga B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky không giống bất kỳ tàu ngầm nào khác của Mỹ.
Bình luận 0

img

Tàu ngầm mới nhất của Nga B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky.

Theo tác giả bài báo, sự khác biệt chính của tàu ngầm là động cơ điện diesel, bao gồm pin axit-chì loại được gia cố và máy phát điện diesel để sạc lại pin.

B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky là tàu ngầm diesel điện của Nga thuộc dự án 636.3 Varshirlanka. Được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương vào ngày 25/11/2019. Đây là chiếc đầu tiên trong số hàng loạt tàu ngầm đang được chế tạo cho Hạm đội Thái Bình Dương. Lớp tàu ngầm phi hạt nhân cuối cùng có mặt trong biên chế Hải quân Mỹ là lớp Barbel, được chế tạo trong giai đoạn 1956-1958. Trong số các thế mạnh của tàu ngầm phi hạt nhân, ấn phẩm chỉ ra kích thước nhỏ gọn của tàu và chi phí bảo trì phi hành đoàn tương đối thấp.

Ngoài ra, tàu ngầm loại này có thể tắt hầu hết các hệ thống của nó, khiến nó gần như vô hình trước kẻ thù.

Tàu ngầm đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trên biển và nhà nước ở vùng biển của Hạm đội Baltic, tất cả các đặc điểm thiết kế được tích hợp trong đó: bí mật, khả năng cơ động và trang bị vũ khí có độ chính xác cao. Những chiếc tàu ngầm này có lượng giãn nước 3,95 nghìn tấn, tốc độ dưới nước là 20 hải lý/giờ, lặn sâu 300 mét, thủy thủ đoàn 52 người.

Nó có khả năng sạc lại pin mà không cần nổi lên bề mặt, cho phép đi dưới nước tới 12 nghìn km. Các tàu ngầm được trang bị ngư lôi 533 mm, mìn và hệ thống tên lửa tấn công Calibre.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem