Loại rau đặc biệt, mỗi cây chỉ trổ duy nhất một lần trong đời trộn với thịt gà thành món ngon hấp dẫn
Loại rau này giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Bạn hãy thử xem nhé!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều tháng nay, gia đình ông Phạm Văn Duẩn đứng ngồi không yên khi ngôi nhà của gia đình ông bị một số đối tượng thuê người vào đập phá.
Theo ông Duẩn, sự việc bắt đầu khi ngày 01/01/2011 ông Mai Hữu Chỉnh – người dân sống cùng thôn Đại Lại đến nhà ông đặt vấn đề muốn mua ngôi nhà ông Duẩn đang sinh sống tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 5- II với diện tích 645m2 tại thôn Đại Lại cho người cháu tên Mai Hữu Tuấn.
Thời điểm đó, ông Duẩn và ông Chỉnh có bàn bạc, thỏa thuận và đi đến thống nhất việc ông Chỉnh thay mặt ông Tuấn đặt cọc cho vợ chồng ông Duẩn để gia đình ông Duẩn chuyển nhượng nhà đất nói trên cho ông Tuấn với giá 78.000.000 đồng.
Cũng trong ngày 01/01/2011, ông Chỉnh giao cho ông Duẩn 50.000.000 đồng tiền đặt cọc, lúc đó ông Duẩn có nhờ ông Mai Đức Thiềm viết biên bản tạm nhận. Tại nhà ông Duẩn, vợ chồng ông Duẩn và ông Chỉnh ký vào biên bản tạm nhận, tiếp đó biên bản được ông Chỉnh mang về cho ông Tuấn ký và trả lại sau.
Theo thỏa thuận tại Biên bản tạm nhận, các bên thống nhất vào ngày 01/05 âm lịch, gia đình ông Duẩn sẽ bàn giao nhà đất trên thực địa và sổ đỏ cho ông Tuấn, còn ông Tuấn thanh toán nốt 28.000.000 đồng trong cùng ngày để hai bên ký Hợp đồng chuyển nhượng sang tên nhà đất.
Tuy nhiên, theo ông Duẩn, đến thời hạn nói trên, ông Tuấn không đến nhà ông Duẩn để nhận bàn giao nhà đất và sổ đỏ gốc. Ông Tuấn cũng không thanh toán 28.000.000 đồng còn lại cho vợ chồng ông Duẩn theo như thỏa thuận tại Biên bản tạm nhận ngày 01/01/2011. Do vậy, việc giao dịch chuyển nhượng nhà đất không thành.
“Ngày 01/05 âm lịch tôi có liên lạc nhưng ông Tuấn không đến để thực hiện giao dịch như thỏa thuận trong biên bản đã ghi nên giữa hai bên không thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng sang tên nhà đất như đã thỏa thuận…”, ông Duẩn nói.


Thời gian sau đó, ông Duẩn xây dựng nhà ở mới khác tại mặt đường chính thôn Đại Lại, cách nhà đất cũ – nhà ở trong ngõ nơi ông Tuấn đã đặt cọc khoảng 400 mét. Tháng 9 năm 2011, gia đình ông Duẩn chuyển sang nhà mới ở mặt đường thôn Đại Lại sinh sống. Nhà cũ được ông Duẩn đóng cửa, khóa lại, thỉnh thoảng ông Duẩn mới đến kiểm tra, dọn dẹp. Bản thân ông và gia đình không cho bất kỳ ai thuê, mượn để ở…
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, 14 năm sau, ông Tuấn có làm đơn gửi thôn Đại Lại và UBND xã Liên Minh để đề nghị lãnh đạo thôn Đại Lại và chính quyền xã Liên Minh đứng ra hòa giải việc đặt cọc mua bán đất giữa hai bên.
Nhận được đơn của ông Tuấn, ngày 20/11/2025 lãnh đạo thôn Đại Lại đã tổ chức cuộc họp mời các bên đến để giải quyết, tuy nhiên cuộc hòa giải không thành khi ông Tuấn nói đã đưa 28.000.000 đồng cho ông Duẩn, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng gì chứng minh đã thực hiện giao dịch và phía ông Duẩn cũng khẳng định chưa nhận được số tiền nói trên.
“Tại biên bản cuộc họp ngày 20/11/2025, ông Tuấn có nói là đưa cho tôi 28.000.000 đồng ở nhà mới tại mặt đường chính thôn Đại Lại (cách nhà đất cũ – nhà ở trong ngõ nơi ông Tuấn đã đặt cọc khoảng 400 mét) điều này là vô lý. Bởi ngày 01/05 âm lịch gia đình tôi vẫn ở nhà cũ, lúc này tôi chưa xây nhà mới. Thời gian sau đó tôi mới xây nhà mới và chuyển ra ở…”, ông Duẩn nói.
Tiếp đó, ngày 25/12/2025, UBND xã Liên Minh tổ chức hội nghị hòa giải giải quyết đơn của ông Tuấn do ông Ngô Quốc Vịnh – Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh chủ trì. Tuy nhiên, hội nghị hòa giải cũng không thành bên ông Duẩn nói chưa nhận được tiền, còn ông Tuấn nói đã đưa số tiền còn lại nhưng không có biên bản ghi nhận…
Khi sự việc chưa được giải quyết thì ngày 15/06/2026, ông Đỗ Đại Phong (thôn Vĩnh Lại, xã Liên Minh) đã dẫn người đến phá nhà của ông Duẩn.
“Ngày 15/06/2026, khi đang ở nhà mới tại mặt đường thôn Đại Lại, tôi nhận được tin báo có người đang phá dỡ nhà ở, công trình xây dựng (nhà cũ – PV) của gia đình trong làng.

Tôi lập tức chạy vào thì phát hiện ngôi nhà 3 gian, bể nước, giếng khoan của gia đình đã bị phá hủy gần hết, sân bê tông bị máy xúc cày nát, còn 03 gian nhà nhà bếp thì đã bị phá dỡ từ trước.
Tại hiện trường khi đó có 01 máy xúc, 01 xe chở đồ và các dụng cụ phá dỡ, khi đó có mặt ông Đỗ Đại Phong và 02 nam thanh niên đang lái máy xúc phá hủy nhà ở, công trình xây dựng của gia đình tôi.
“Con tôi 26 năm nay nằm liệt giường, hàng năm được nhà nước cho ít trợ cấp; còn vợ tôi thì đau ốm triền miên, quanh năm quanh quẩn trong nhà, đề gồng gánh gia đình tôi phải làm lụng ngày đêm, ai thuê mướn gì cũng làm. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc…”, ông Duẩn nói.
Tôi đã yêu cầu ông Phong và những người đang phá dỡ nhà tôi dừng ngay việc hủy hoại tài sản của gia đình tôi, nhưng ông Phong nói là cứ phá dỡ vì đã mua thửa đất này từ ông Tuấn...”, ông Duẩn nói.
Nhận thấy hành vi của ông Phong có dấu hiệu Xâm phạm chỗ ở và Hủy hoại tài sản nên ngay trong ngày 15/06, ông Duẩn đã làm Đơn tố cáo ông Đỗ Đại Phong hủy hoại tài sản tới UBND xã Liên Minh và Công an xã Liên Minh.
Là người lái máy múc trực tiếp đập phá ngôi nhà của ông Duẩn, ông Nguyễn Văn Dự cho biết, ông được ông Đỗ Đại Phong thuê đến đập nhà ông Dự, bản thân ông không biết việc mua bán nhà cửa thực hiện ra sao. Ông Dự được ông Phong trả 2 triệu đồng cùng số xà bần khi đập phá khu bếp; còn khu nhà chính đập sau này ông được trả 500.000 đồng.
Ngày 21/7, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Ngô Quốc Vịnh- Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh cho biết, UBND xã Liên Minh có nhận được đơn tố cáo hành vi hủy hoại tài sản nhà của ông Phạm Văn Duẩn, sau khi nghiên cứu thấy nội dung vụ việc phức tạp có chuyển đơn của ông Duẩn tới Công an xã Liên Minh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.
Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ngày 21/7, ông Tuấn khẳng định đã giao đủ số tiền 78.000.000 đồng cho ông Duẩn. Tuy nhiên, khi PV đề nghị có tài liệu nào chứng minh việc ông giao nốt 28.000.000 đồng cho ông Duẩn như biên bản nhận tiền, biên bản bàn giao nhà, sổ đỏ giữa 2 bên thì ông Tuấn cho biết không có biên bản cũng như người chứng kiến.
Cũng theo ông Tuấn, bản thân ông nhờ ông Phong trông nom việc phá dỡ nhà cho ông.
Cũng theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, tháng 6/2026, ông Tuấn làm đơn khởi kiện ông Duẩn ra TAND khu vực 8 – Ninh Bình về nội dung giải quyết việc mua bán đặt cọc thửa đất nói trên.
Ngày 21/8, làm việc với PV Báo điện tử Dân Việt, một lãnh đạo TAND khu vực 8 – Ninh Bình cho biết, TAND đã nhận được đơn khởi kiện của ông Tuấn, hiện lãnh đạo tòa đã phân công cho một Phó Chánh án TAND khu vực 8 – Ninh Bình nghiên cứu đơn.
Theo vị lãnh đạo TAND khu vực 8 – Ninh Bình, vụ việc ông Tuấn có đơn khởi kiện ông Duẩn ra tòa về nội dung đặt cọc mua bán thửa đất nói trên với vụ việc ông Duẩn tố giác hành vi hủy hoại tài sản là 2 việc không liên quan đến nhau. Nếu có tranh chấp vẫn phải chờ phán quyết của cơ quan pháp luật phân quyền của ai, khi nào chính thức là tài sản của mình mới được quyền phá dỡ. "Do vậy, cơ quan công an điều tra độc lập hành vi hủy hoại tài sản, không cần chờ phán quyết của tòa án", vị này cho biết.
Luật gia Trần Quốc Tuấn- Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, hiện Ông Phạm Văn Duẩn và vợ bà Mai Thị Lượt là người sử dụng hợp pháp thửa đất số 56, tờ bản đồ số 5-II, diện tích 645m2, địa chỉ: xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cũ (nay là: thôn Đại Lại, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 615778 do UBND huyện Vụ Bản cấp ngày 23/12/2004. Trên đất có nhà ở 3 gian, nhà bếp, bể nước, sân bê tông, giếng khoan và tài sản khác do vợ chồng ông Duẩn tạo lập từ cuối năm 1998 đến năm 2004. Hằng năm, gia đình ông Duẩn vẫn đóng thuế nhà đất cho Nhà nước.
Cho đến nay, chưa có bất kỳ Bản án, Quyết định nào có hiệu lực pháp luật công nhận ông Mai Hữu Tuấn hoặc ông Đỗ Đại Phong là chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp nhà đất nêu trên.
Việc ông Đỗ Đại Phong thuê người khác phá dỡ, hủy hoại nhà ở, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của gia đình ông Duẩn có dấu hiệu xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của gia đình ông Duẩn được pháp luật bảo vệ, quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!
Mai vàng, tùng la hán, dừa… và nhiều cây xanh khác bị chết hàng loạt tại dự án Công viên Thống nhất trong Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Chủ đầu tư cho biết hạng mục cây xanh vẫn đang trong thời gian bảo hành 3 năm và sẽ yêu cầu đơn vị thi công nhổ bỏ cây chết, trồng mới, chăm sóc lại.
Loại rau này giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Bạn hãy thử xem nhé!
UBND xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) đã thông báo đến một số trường cho học sinh tạm nghỉ học do ảnh hưởng ngập lụt, mưa kéo dài.
Tối 9/9 (giờ Việt Nam), trang chủ Everton đã ra thông báo về việc tiền vệ Việt kiều Arthur Barratt đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ trả cho mỗi công dân trưởng thành khoản tiền thưởng 5.000 đô la nếu Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.
Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa trục xuất 4 công dân Trung Quốc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh vào Đà Nẵng.
Sau vụ va chạm giữa ô tô và xe đạp điện ở Đắk Lắk, CSGT Đắk Lắk nhanh chóng xác minh phương tiện liên quan. Tài xế ô tô đã đến công an trình diện.
Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, giám sát công tác Hội tại xã Yên Minh, đồng thời khảo sát các mô hình sử dụng vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho hội viên.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng đạn AK, mảnh vải dù, nút áo và nhiều di vật tại thôn Tân Quý, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng sau đó tổ chức truy điệu, an táng trang trọng.
Luật Phòng không nhân dân chuyển thẩm quyền cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập tàu bay không người lái và phương tiện bay khác từ Bộ Công Thương về UBND cấp tỉnh.
Thượng tướng Song Hào – người được Chủ tịch Hồ Chí Minh ưu ái đặt biệt danh là “Tướng rau muống” - là một trong những nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, việc đưa dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền vào diện kinh doanh có điều kiện nhằm tăng cường kiểm soát lĩnh vực có nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia, phòng lộ lọt dữ liệu cá nhân và việc móc nối đưa công dân Việt Nam xuất cảnh, trốn ở nước ngoài.
Trước thông tin phản ánh “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã chỉ đạo bệnh viện này khẩn trương xác minh, làm rõ.
Khung xử phạt mới siết nhiều hoạt động trên thị trường bất động sản, với mức phạt cao nhất lên tới 500 triệu đồng cho một số hành vi nghiêm trọng.
Chính phủ quy định xử phạt từ 160 đến 200 triệu các hành vi bán, cho thuê chỗ đỗ xe chung cư không đúng quy định pháp luật.
Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại dự án thành phần đầu tư công đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 15/9/2026.
Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà chưa được phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí nhưng xuất hiện tình trạng tổ chức tour trekking, tham quan, quan sát động vật hoang dã trái phép.
Từ sáng sớm 10/9, đông người dân và du khách về Khu di tích Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, tỉnh Gia Lai (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây), dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nhiều người còn xếp hàng bên giếng cổ, tự tay kéo nước, rửa mặt trước khi vào điện thờ.
Ngày 10/9, sau hai ngày liên tiếp xảy ra tình trạng học sinh ăn trưa muộn, thiếu suất, Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (Tây Mỗ, Hà Nội) đã sử dụng suất ăn tạm thời thay thế trong thời gian chờ phương án cung cấp bữa ăn bán trú mới.
Mưa lớn xối xả kéo dài, nước ngập lút cầu, khiến nhiều tuyến đường ở Đắk Lắk ngập cục bộ, một điểm bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, cảnh báo người dân tại khu vực nguy hiểm.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Với ngành Điện, yêu cầu đó đang từng bước được cụ thể hóa bằng những công nghệ, giải pháp và cách làm mới gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ khách hàng.
Robot hút bụi từng được xem là thiết bị hỗ trợ làm sạch. Nhưng với sự phát triển của AI, động cơ tốc độ cao và tự động hóa, robot ngày nay đang tiến gần hơn tới hình dung về một “trợ lý việc nhà” thực thụ. Dreame là một trong những thương hiệu đang thúc đẩy sự thay đổi này bằng việc đầu tư mạnh vào công nghệ lõi, với hơn 150 bằng sáng chế liên quan đến các nền tảng công nghệ chủ chốt.
Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, giới thiệu các biện pháp được quy định trong Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhằm quản lý rủi ro, kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, cảnh báo sớm và ngăn chặn tài trợ phổ biến.
Sau vòng đấu mở màn có tới 23 bàn thắng và cả 7 trận đều phân định thắng thua, LPBank V.League 1-2026/27 (V.League 2026/2027)" tiếp tục bước vào vòng 2 với hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý. Đây không chỉ là cơ hội để các ứng viên khẳng định sức mạnh mà đồng thời tiếp tục “thử lửa” khả năng của các đội thất bại trong ngày ra quân.
Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nhớ tới phố phường tấp nập, nét thanh lịch Tràng An và những mái ngói nhuốm màu thời gian. Nhưng với tôi, Hà Nội còn được làm nên từ những miền quê, nơi người nông dân cần mẫn gắn mình với đất, góp sức dựng xây Thủ đô bằng mùa lúa, vườn cây và những vùng hoa rực rỡ.
Những ngày đầu rào chắn thi công đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, giao thông rơi vào tình trạng lộn xộn, ùn ứ trong giờ cao điểm. Nhiều người dân loay hoay tìm lối di chuyển do chưa kịp nắm bắt hướng đi mới.
Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương mới đây chia sẻ về việc tên tuổi của bà bị nhầm lẫn với Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương “bông”.
Một người đàn ông ở Thanh Hóa được thuê cưa cây xà cừ bên đường, nhưng cây bất ngờ đổ xuống tỉnh lộ 511, đè trúng người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo luật sư, nếu xác định có lỗi và hành vi vi phạm quy tắc an toàn dẫn đến hậu quả chết người, người liên quan có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Trước những thông tin tài xế sẽ đồng loạt tắt app, đình công trong 2 ngày tới đây, Grab Việt Nam đã gửi thông báo đến các đối tác của mình nhằm tránh thất thu vài chục tỷ đồng mỗi ngày.
Tết Trung thu cận kề, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình vui chơi, tặng quà, hỗ trợ trẻ em và hoạt động thiện nguyện gia tăng. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng tội phạm mạng tung nhiều chiêu trò nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình làm việc với UBND phường Hồng Quang (địa phận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ) về “Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định số 124-QĐ/TW” tại UBND phường.