Con số may mắn hôm nay ngày 6/12: Dần may mắn rực rỡ, Sửu đón nhận điềm lành, Tuất xui xẻo rắc rối
Với con số may mắn hôm nay ngày 6/12, các con giáp Dần, Sửu, Tỵ, Thìn đều đón nhiều chuyện tốt, sự nghiệp, tình cảm, tài lộc đều rực rỡ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Chúng tôi gặp ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khi tỉnh Lào Cai (mới) chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất.
Câu chuyện về kinh nghiệm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn dần được vị Bí thư Tỉnh ủy mở rộng về định hướng phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Từ những việc cụ thể lo cho dân, Lào Cai đặt mục tiêu phát triển kinh tế để trở thành trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước.
"Hiện nay Lào Cai tập trung phát triển kinh tế xã hội, phát triển ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, mục tiêu lớn nhất là phát triển kinh tế", Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường nói.
Trong tương lai, Lào Cai sẽ hình thành Một trục động lực (dọc sông Hồng), Khai thác hiệu quả Hai cực phát triển (cực Bắc, cực Nam); tạo động lực mới, cân đối, bổ trợ, hài hòa Ba vùng kinh tế (vùng phía Đông, vùng phía Tây, vùng Trung tâm); tập trung tái cơ cấu nội ngành theo hướng gia tăng giá trị, phát triển bền vững Bốn trụ cột phát triển (công nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông - lâm nghiệp).
Một khát vọng cụ thể được đặt ra với địa phương miền Tây bắc này: Đến năm 2045, Lào Cai trở thành trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc và châu Âu.
"Lào Cai sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển: Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, vị Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định.

Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Lào Cai là địa phương có diện tích rộng, địa hình khó khăn, hiểm trở, nhiều dân tộc sinh sống,… công tác kiểm kê, xác định người dân được hưởng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được phân cấp thực hiện thế nào để đảm bảo đúng đối tượng, số lượng đầy đủ, chính xác?
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có địa hình rộng và bị chia cắt mạnh, dân cư phân tán ở nhiều thôn bản xa xôi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 61% dân số. Do vậy, công tác rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát luôn được chúng tôi coi là khâu đặc biệt quan trọng.
Thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, từ tỉnh đến huyện, xã, phân công nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết cho từng sở, ngành, đoàn thể. Đặc biệt, chúng tôi phân cấp mạnh mẽ cho cấp cơ sở, bởi chính cán bộ huyện, xã mới là lực lượng nắm sát nhất tình hình dân cư, đời sống của người dân.

Song song với công tác rà soát của các cấp ủy, chính quyền, tỉnh Lào Cai đã huy động sự tham gia của lực lượng công an xã và công an viên thôn bản thực hiện công tác kiểm kê, xác định đối tượng.
Như ở huyện Mường Khương (cũ) chúng tôi giao lực lượng Công an rà soát, số lượng hộ dân cần hỗ trợ tăng gấp đôi. Nhà nào cần sửa, nhà nào cần xây mới rất rõ ràng. Kết quả là trên địa bàn Mường Khương, xác định được số hộ dân cần xây mới nhà ở lên đến 92%.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng công an đã cập nhật đầy đủ, chính xác tình trạng nhà ở, đất ở, thậm chí cả nguyên nhân khó khăn của từng hộ dân. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,… cũng tham gia giám sát, thẩm định độc lập, bảo đảm sự khách quan và công khai.



Quy trình rà soát được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ theo các bước: Thôn bản họp công khai bình xét, có sự chứng kiến của cộng đồng và người có uy tín; xã tổng hợp và niêm yết công khai; huyện thẩm định; tỉnh đối chiếu và phê duyệt cuối cùng.
Một số địa phương như Si Ma Cai còn triển khai sáng tạo, phân loại nguyên nhân khó khăn của từng hộ: hộ thiếu vốn, hộ neo đơn, hộ thiếu đất sản xuất hay hộ còn vướng tập quán. Trên cơ sở đó, chính quyền đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp, thiết thực.
Chính nhờ cách làm đồng bộ, chặt chẽ, có sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi đã thực hiện công tác hỗ trợ bảo đảm “đúng hộ, đúng nhà, đúng chính sách”, không bỏ sót, không trùng lặp. Đây là yếu tố quyết định giúp Lào Cai hoàn thành rà soát sớm, tạo được niềm tin và sự đồng thuận lớn trong Nhân dân.

Chắc hẳn trong quá trình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lào Cai cũng có những khó khăn, vướng mắc thực tiễn cần giải quyết. Địa phương đã làm như thế nào để tháo gỡ, nhất là trong bối cảnh địa phương thực hiện hợp nhất đồng thời với chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thưa ông?
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: Đúng là trong quá trình thực hiện chúng tôi gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Khó khăn lớn nhất đối với tỉnh Lào Cai là điều kiện địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều thôn, bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng cao.
Bên cạnh đó, thiên tai thường xuyên xảy ra, mưa lũ, sạt lở gây hư hỏng công trình, phát sinh thêm nhu cầu ngoài kế hoạch; năm 2024, tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về người, tài sản, nhà ở do bão số 3 (Yagi). Ngoài ra, một số hộ dân còn nặng nề tập quán “chọn ngày, chọn tuổi” nên tiến độ khởi công chậm.
Đặc biệt, năm 2025, cùng lúc triển khai Chương trình, tỉnh còn thực hiện hợp nhất hai tỉnh và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng gấp bội, áp lực dồn xuống cơ sở là rất lớn.
Chúng tôi cũng xác định những nơi nào nguy cơ sạt lở người dân không ở được là phải di dời, rất nhiều vấn đề đặt ra. Nhưng có bắt tay vào làm "cái khó mới ló cái khôn".

Trước tình hình đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo, cụ thể:
Một là, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn; gắn kết quả thực hiện Chương trình với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo cơ sở.
Hai là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động về công tác giảm nghèo, triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng tham gia vận động các hộ dân khởi công làm nhà… từ đó đã tạo sự thay đổi trong nhận thức của các cấp chính quyền, người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số về giảm nghèo, khơi dậy ý chí tự giác, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ba là, huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực kinh phí triển khai thực hiện Đề án. Lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các chương trình, dự án, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm nhà, trong đó nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chiếm 29%, nguồn kinh phí xã hội hóa huy động ngoài Đề án trên 740 tỷ đồng (chiếm một nửa so với tổng kinh phí thực hiện Đề án).
Ngoài ra, Tỉnh đã bố trí kinh phí cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay làm nhà (với mức tối đa 50 triệu đồng/hộ; lãi suất cho vay 0%; thời hạn tối đa 05 năm) nhằm hỗ trợ thêm nguồn lực cho các hộ triển khai làm nhà.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động, vận động các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng, dòng họ dân cư hỗ trợ trực tiếp về nhân công, vật liệu, đất đai... phát huy sức mạnh tổng hợp, “Nhà nước và nhân dân” cùng tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo với tinh thần tương thân, tương ái "Ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều", góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị căn nhà được hỗ trợ.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, chương trình đã đạt kết quả vượt bậc: tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái trước đây đã hoàn thành, bàn giao gần 13.000 căn nhà trước thời hạn, vượt chỉ tiêu đề ra.
Kết quả này khẳng định quyết tâm lãnh đạo của tỉnh, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực to lớn của Nhân dân các dân tộc, tạo dấu ấn nổi bật trong công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.




Được biết, để đạt được kết quả vượt kế hoạch của Đề án, tỉnh Lào Cai đã huy động nguồn lực đa dạng. Ngoài ngân sách nhà nước, còn có sự đóng góp của doanh nghiệp, xã hội và nhân dân. Bài học kinh nghiệm được tỉnh Lào Cai rút ra là gì thưa ông?
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: Đến ngày 15/6/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 12.915 căn nhà, đạt 100% kế hoạch và về đích sớm gần 2 tháng. Tổng nguồn lực huy động trên 1.458 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chiếm chưa đầy 30%, còn lại đến từ xã hội hóa, sự hỗ trợ của doanh nghiệp, cộng đồng và chính các hộ dân.
Cụ thể hơn, có những hộ dân rất muốn làm nhà nhưng không có nhiều anh em hỗ trợ. Như tôi đã nói, Lào Cai đi đầu cho vay từ Ngân hàng chính sách, 160 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay. Mỗi hộ dân được vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất 0%, thời gian tối đa là 5 năm.

Lực lượng Quân đội, Công an cũng hỗ trợ rất nhiều. Như toàn bộ tuyến vành đai biên giới được lực lượng Quân đội hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà; lực lượng Công an hỗ trợ toàn bộ ở nhiều thôn trong tỉnh. Nguồn lực huy động từ xã hội hóa, cộng đồng, doanh nghiệp gấp đôi mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.
Điều này chứng minh rằng phong trào đã trở thành sự nghiệp chung, được cả xã hội đồng lòng giúp sức. Từ thực tiễn triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, chúng tôi rút ra năm bài học lớn.
Một là, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn với trách nhiệm nêu gương, trực tiếp của người đứng đầu. Đây là yếu tố mang tính quyết định, tạo sự thống nhất cao và sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống chính trị.
Hai là, huy động tối đa các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và Nhân dân; đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí vươn lên thoát nghèo, khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình.



Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hộ thụ hưởng, nhận thức đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của chương trình; qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy và lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Bốn là, xây dựng và thực hiện quy trình, thủ tục hỗ trợ rõ ràng, công khai, minh bạch, dân chủ ngay từ cơ sở; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư, bảo đảm chính sách đúng người, đúng đối tượng, khách quan và công bằng.
Năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương, trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện.
Thưa ông, kết quả đã đạt được thể hiện rất rõ vai trò chính quyền cấp cơ sở, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của bà con nhân dân. Vậy đâu là giải pháp quan trọng, tạo động lực để người dân chủ động xây dựng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng và cùng tham gia phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói chung?
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: Giải pháp quan trọng, mang tính quyết định chính là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực sự coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, “bám dân, bám cơ sở”, cùng Nhân dân bàn bạc, thống nhất từ khâu rà soát đến triển khai. Nhờ đó, mọi việc được công khai, minh bạch, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó, vai trò của già làng, trưởng bản, đảng viên gương mẫu, người có uy tín trong cộng đồng được phát huy mạnh mẽ, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, khích lệ bà con tham gia. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng để lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.
Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc tạo điều kiện hỗ trợ về vốn. Ngoài ngân sách và nguồn lực xã hội hóa, tỉnh đã bố trí kinh phí qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Chính sách này vừa hỗ trợ trực tiếp cho các hộ khó khăn, vừa tạo động lực để họ chủ động, tích cực tham gia xây dựng nhà ở mới.
Bên cạnh đó, sự chung tay của cộng đồng, với nhiều mô hình sáng tạo như “tổ đổi công” ở Si Ma Cai, “xã đỡ đầu xã” ở Bảo Thắng, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” ở Văn Bàn hay việc đồng bào Mông Trạm Tấu hiến đất, góp gỗ, góp tre, đã trở thành nét đẹp giàu tính nhân văn.
Nhờ sự phối hợp đồng bộ ấy, mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là chỗ ở mới, an toàn hơn, mà còn là biểu tượng sống động cho sức mạnh đoàn kết, sự sẻ chia trong cộng đồng, biến chương trình thành phong trào hành động rộng khắp, tạo động lực bền vững cho an sinh xã hội.


Kết quả đạt được của tỉnh Lào Cai đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Theo ông, tỉnh Lào Cai có kế hoạch, cơ chế, chính sách như thế nào để thời gian tới tiếp tục duy trì, thúc đẩy các phong trào thi đua, phát huy hết nội lực sau khi đã hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái?
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: Sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, chúng tôi xác định nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030, xóa cơ bản tình trạng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm mỗi hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách khó khăn về nhà ở đều có chỗ ở an toàn, kiên cố, ổn định. Để triển khai hiệu quả, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm, giao chỉ tiêu rõ ràng cho từng địa phương, đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Về cơ chế, tỉnh tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo các cấp, phát động phong trào thi đua “Chung tay vì nhà ở an toàn, hạnh phúc cho Nhân dân”, đồng thời coi kết quả hỗ trợ làm nhà là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Tất cả các khâu từ rà soát, thẩm định đến triển khai đều công khai, minh bạch, dân chủ, có sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng.
Về chính sách, chúng tôi xác định ngân sách nhà nước đóng vai trò thúc đẩy, còn nguồn lực quyết định vẫn là sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân.
Tỉnh tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất 0%, thời hạn 5 năm; đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng ban hành các mẫu thiết kế nhà phù hợp từng vùng, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”, tuổi thọ trên 20 năm.
Cùng với đó, tỉnh cũng khuyến khích và nhân rộng các cách làm hay từ thực tiễn như mô hình “xã đỡ đầu xã”, “tổ đổi công”, “ngày thứ Bảy cùng dân”, huy động các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, quân đội cùng tham gia; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác vận động nhân dân.
Tôi tin tưởng rằng, với kế hoạch bài bản, cơ chế chặt chẽ, chính sách đồng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ tiếp tục duy trì bền vững, trở thành động lực để tỉnh mới phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu “xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”.

Ông có thể nói rõ hơn về khát vọng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” của tỉnh Lào Cai sau hợp nhất và những định hướng phát triển kinh tế tỉnh đang hướng đến?
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: Việc hợp nhất đã mở rộng diện tích Lào Cai lên trên 13.256 km2 và dân số trên 1,77 triệu người, tạo ra tiềm lực và không gian phát triển mới. Đây là cơ hội và động lực để tỉnh đặt ra mục tiêu cao hơn, toàn diện hơn.
Mục tiêu tổng quát mà Lào Cai hướng tới là trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Cùng với đó là mục tiêu chiến lược “Giữ biên giới, giữ dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường”. Đến năm 2045, Lào Cai kỳ vọng trở thành trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước, cầu nối giao thương xuyên lục địa.
Về định hướng kinh tế, Lào Cai xác định chiến lược tổng thể: hình thành Một trục động lực (dọc sông Hồng), khai thác hiệu quả Hai cực phát triển (cực Bắc, cực Nam), cân đối Ba vùng kinh tế, và tập trung vào Bốn trụ cột phát triển gồm công nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông - lâm nghiệp.
Đại hội Đảng bộ tỉnh dự kiến đặt ra những chỉ tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn 2026 - 2030, như đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân từ 10%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 136 triệu đồng, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 10 tỷ USD, và phấn đấu đón trên 15 triệu lượt khách du lịch.
Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kinh tế cửa khẩu được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển chính của Lào Cai.
Tỉnh sẽ tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu thành trung tâm giao thương của khu vực ASEAN với Tây Nam - Trung Quốc, hạt nhân là Khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Việc hoàn thành cửa khẩu thông minh tại Kim Thành - Bắc Sơn và Bản Vược - Bá Sái, cùng với việc nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do thế hệ mới là những trọng tâm lớn.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế vùng biên luôn phải gắn liền với đảm bảo quốc phòng - an ninh, kiên định mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.
Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn và khai thác triệt để tiềm năng, Lào Cai sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Kỳ vọng luôn đi cùng với thách thức, tỉnh Lào Cai đã nhận diện những khó khăn nào cần vượt qua trong thời gian tới? Và, đâu là những giải pháp đột phá phù hợp với tỉnh Lào Cai, thưa ông?
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi thấy có một số khó khăn cần tập trung tháo gỡ vướng mắc. Đó là tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, quy mô kinh tế còn nhỏ; kết cấu hạ tầng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tái cơ cấu ngành công nghiệp còn chậm; và thu hút đầu tư còn hạn chế do thiếu các doanh nghiệp quy mô lớn, tiềm lực mạnh.
Ngoài ra, những vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực, công tác xây dựng Đảng, và tình trạng giảm nghèo chưa bền vững (chênh lệch giàu - nghèo có xu hướng tăng) cũng là những thách thức lớn.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng nhu cầu. Phát triển tổ chức cơ sở đảng ở một số doanh nghiệp tư nhân còn khó khăn. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng chưa rõ nét trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân ở cơ sở. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có mặt, có thời điểm chưa thật hiệu quả.
Chất lượng giáo dục toàn diện cũng có mặt còn hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn chưa thực sự hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân ở tuyến cơ sở cũng còn có những bất cập.
Giảm nghèo chưa thật sự bền vững, đời sống của một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; chênh lệch khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng tăng.
Đặc biệt, những khó khăn sau hợp nhất đơn vị hành chính về cơ sở vật chất và năng lực cán bộ cần thời gian để theo kịp mô hình quản lý mới.

Để giải quyết các khó khăn trên, Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự kiến lựa chọn 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Một là, đột phá mạnh mẽ về cơ chế, chính sách phát triển, khơi thông, giải phóng, huy động mọi nguồn lực để tập trung ưu tiên phát triển 4 trụ cột kinh tế. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút các nhà đầu tư chiến lược thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ, kiến tạo phát triển.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hướng trao quyền cho cấp cơ sở và người đứng đầu nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”.
Hai là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ cấp xã có chuyên môn, kỹ năng, tư duy, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Trong đó, tỉnh xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhất là luân chuyển cán bộ cấp tỉnh về cơ sở để mỗi đồng chí vừa được rèn luyện bản lĩnh chính trị, tôi luyện năng lực thực tiễn, vừa hun đúc tư duy đổi mới, sáng tạo ngay từ cơ sở.
Chú trọng công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, trong đó ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số - những nhân tố hứa hẹn đem đến sức sống mới cho bộ máy cơ sở; bảo đảm nguyên tắc “có ra, có vào, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.
Lào Cai cũng chủ trương xây dựng cơ chế đủ sức hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đột phá về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học phục vụ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các lĩnh vực Lào Cai có lợi thế; xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh trong sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ...
Ba là, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, có tính liên kết; trọng tâm là xây dựng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và quốc tế, đa phương thức, phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, Khu hợp tác kinh tế tự do biên giới, trung tâm logistics hiện đại, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, chuỗi đô thị dọc trục động lực Sông Hồng và hạ tầng công nghệ phục vụ cho quản lý, quản trị phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chuyển đổi số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai!
Cát tặc là một trong những nguyên nhân gây sạt lở đất canh tác của bà con nông dân ven sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thế nhưng hàng đêm, giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng máy nổ từ tàu hút cát trái phép vẫn rền vang, bức tử dòng sông thiêng.
Với con số may mắn hôm nay ngày 6/12, các con giáp Dần, Sửu, Tỵ, Thìn đều đón nhiều chuyện tốt, sự nghiệp, tình cảm, tài lộc đều rực rỡ.
Căn biệt thự 550 m2 được kiến trúc sư phát triển từ ý tưởng “đối thoại” giữa nhà và cảnh quan. Với khối chữ L ôm trọn khu bảo tồn xanh, công trình tạo nên không gian sống mở thoáng như resort nhưng vẫn giữ trọn sự riêng tư và tĩnh lặng.
Tôi luôn âm thầm biết ơn bố vì đã truyền lại cho tôi những giá trị sống tuyệt vời.
Một trong những câu chuyện liên quan đến Chu Đệ là câu đối “đăng minh nguyệt minh, đăng nguyệt trưởng minh”, vị tú tài đối được câu sau liền được phong làm Trạng Nguyên.
Tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025, khán giả bất ngờ với tiểu phẩm "KOLs bất đắc dĩ" do các nghệ sĩ Trung Ruồi, Thái Dương, Yến My thể hiện về đời sống báo chí hiện nay.
"Hơn lúc nào hết, trong những thời khắc khó khăn do thiên tai, người nông dân cần có sự đồng hành của báo chí..." - Đó là lời khẳng định đầy tâm huyết của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
Triều Kim mãi mãi được ghi nhớ như một vương triều mạnh mẽ, và người mở ra thời đại ấy chính là Kim Thái Tổ – Hoàn Nhan A Cốt Đả, vị hoàng đế đầy mưu lược, quả cảm, biết nhìn xa trông rộng và hiểu sâu lòng người.
Giải thưởng chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD được trao cho nhóm các nhà khoa học: TS Douglas R. Lowy, TS John T. Schiller, TS Aimée R. Kreimer và GS Maura L. Gillison (Mỹ) vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do vi-rút papilloma ở người (HPV) gây ra.
Trước khi bước vào trận đấu với ĐT nữ Malaysia, HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng. Thế nhưng, sự thận trọng ấy có vẻ hơi thừa khi ĐT nữ Việt Nam thể hiện đẳng cấp vượt trội và dễ dàng có chiến thắng 7-0.
Phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng các nhà khoa học thế giới đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu các vấn đề chung của nhân loại, trao đổi học thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Hiền không có tên trong danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33. Tranh thủ quãng thời gian này, phụ công cao 1m72 này đã quyết định... lên xe hoa.
Các võ sĩ Boxing Việt Nam sẽ được nhận mức thưởng nóng 1.500 USD cùng 10 triệu đồng nếu giành HCV tại SEA Games 33.
Máy bay không người lái của Ukraine đã lao vào tòa tháp Grozny-City ở trung tâm Chechnya vào rạng sáng thứ Sáu, 5/12, gây ra một vụ nổ mạnh thổi tung nhiều tầng của một trong những cao ốc biểu tượng nhất vùng Bắc Caucasus này. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng tấn công tỉnh Belgorod của Nga bằng hơn 80 UAV trong 24 giờ qua.
Ở cuộc chạm trán tại bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung quyết định cất tiền đạo Huỳnh Như trên ghế dự bị nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu áp đảo và dễ dàng vượt qua ĐT nữ Malaysia với tỷ số 7-0.
Phía Mỹ đã đề xuất chia kế hoạch hòa bình cho Ukraine thành 4 phần để đàm phán riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 4/12 với một kênh truyền hình Ấn Độ. Trong khi đó, EU vẫn nhắm tới việc tịch thu hoàn toàn tài sản Nga bị phong tỏa bất chấp cảnh báo từ Mosocow.
Vũ Văn Thanh làm đám cưới với tiểu thư đài các?; HLV Tuchel có kế hoạch đặc biệt ở World Cup 2026; Ronaldo đầu tư tiền vào AI; Rodrygo muốn sang Premier League chơi bóng; Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.
Tối nay (05/12), tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025). Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.
20 giờ tối ngày 5/12/2025, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ, Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025).
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) về tội tuyên truyền chống Nhà nước, sau khi khởi tố bị can theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa, 54 tuổi, bị khởi tố về hành vi phát tán tài liệu chống Nhà nước, đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ truy bắt.
Thủ tướng Thái Lan thừa nhận "có vấn đề" về ngân sách tổ chức và người đứng đầu ngành thể thao cho biết khai mạc SEA Games 2025 không thể "hoành tráng".
Theo tử vi ngày mai, vận may của 4 con giáp đạt đến đỉnh cao ở tuổi trung niên. Họ có thể nhận được những phần thưởng hoặc thăng chức bất ngờ trong công việc.
Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của 2 người phụ nữ không đúng tinh thần của Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định về kêu gọi, tiếp nhận, quyên góp từ thiện.
Chính phủ Anh đang đề xuất giải tỏa 8 tỷ bảng Anh tài sản của Nga bị đóng băng tại nước này để giúp đỡ Ukraine - theo báo Anh The Times.
Tờ tờ Thairath (Thái Lan) cho rằng, việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể mang Bích Tuyền tới SEA Games 33 là nguyên nhân khiến VFV hạ chỉ tiêu từ HCV xuống thành HCB.
Khi thấy người khác hút thuốc lá điện tử, một nữ nhân viên quán ăn tại Bắc Ninh xin hút thử. Sau khi sử dụng người này bất tỉnh tại chỗ, nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, tổn thương não nặng.
Theo Tiến sỹ Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố(Viện Nha Hố, thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà (địa phận tỉnh Ninh Thuận trước đây), giống táo bom TN01 quả hình trứng hoặc trứng nhọn, khi chín quả màu xanh vàng, thịt quả chắc, màu trắng, giòn, hương vị thơm nhẹ.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp tịch thu 12 con tê tê Java quý hiếm từ một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Toàn bộ số tê tê này đang được di chuyển về Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tỉnh Ninh Bình) để chăm sóc và phục hồi.
Sái Dương là vị tướng thế nào mà dám tỷ thí với Quan Vũ và cuối cùng có kết cục ra sao?
"Chập điện gây cháy tại hệ thống dây dẫn điện của hệ thống âm thanh bên trong phòng họp tầng 14 và lan rộng", đây là kịch bản giả định trong buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng ngày 5/12.
3