Bị tố sàm sỡ nam sinh, sư thầy ở Hà Nội nói gì?

Hoà Nguyễn Thứ sáu, ngày 02/08/2019 13:16 PM (GMT+7)
Vừa qua, thông tin một sư thầy ở Ứng Hoà (TP.Hà Nội) bị tố có hành vi sàm sỡ nam sinh tới chùa đã gây hoang mang trong dư luận. Về phía sư thầy, người này cũng lên tiếng về sự việc.
Bình luận 0

Ngày 31/7, thông tin trên các phương tiện thông tin nói về sự việc sư thầy Thích Đạo Huấn (hiện ở chùa Thanh Âm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà) bị tố có hành vi dâm ô đối với nam sinh viên khi về chùa, sự việc ngay lập tức gây chấn động dư luận địa phương.

Cụ thể, thông tin được lan truyền rằng có nhiều nạn nhân đã tố cáo sư thầy Thích Đạo Huấn có những hành động đúng mực. Thầy Huấn bị tố “bắt các nam sinh viên tắm cho thầy”, thậm chí có thông tin cho rằng lúc sinh viên đang ngủ, thầy Huấn vào nằm cùng, ôm ấp, sờ soạng…

Để rộng đường dư luận, trước những thông tin trên, sư thầy Thích Đạo Huấn đã có những phản hồi về sự việc.

Sư thầy Thích Đạo Huấn (tên khai sinh là Nguyễn Hồng Sơn, SN 1989) quê ở làng So, xã Tân Hoà, huyện Quốc Oai.

Sư thầy Huấn cho biết, bản thân xuất gia tu hành từ chùa Triệu Khánh (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Hiện mọi sinh hoạt Phật giáo của ông đều ở địa bàn quận Hoàng Mai.

Lý giải về việc sinh hoạt Phật giáo ở Hoàng Mai nhưng lại xuất hiện sinh sống ở chùa Thanh Âm (Ứng Hoà), sư Huấn nói xuống chùa Thanh Âm chỉ là để trông nom, thắp hương cúng phật đỡ nhân dân, không nhận là trụ trì chùa.

Việc sư Huấn về chùa Thanh Âm, theo lời sư thầy này đã được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Khi xuống Ứng Hoà, sư Huấn chỉ xin bằng miệng đối với thầy trụ trì chùa Triệu Khánh là sư thầy Thích Thanh Phúc chứ không có giấy tờ gì.

img

Sư thầy Thích Thanh Huấn nói không bình luận về việc bị tố cáo, cơ quan chức năng sẽ làm rõ.

Nói về chuyện bị nam sinh tố có hành vi không chuẩn mực, sư thầy Thích Thanh Huấn chia sẻ, do khu vực chùa Thanh Âm dân thưa, chùa đang xây dựng nhiều nên có một số học sinh, sinh viên về giúp chùa từ 8h sáng đến 20h cùng ngày thì về nhà.

"Tôi không có bình luận gì cả vì đấy là việc của thế gian. Họ nói nhiều lắm nên chúng tôi không có bất kì bình luận, chê trách điều gì vì báo nói không chỉ đích danh ai, ở đâu?...

Chúng tôi là người nên biết thế nào là đúng, sai. Mọi việc sẽ có cơ quan chức năng điều tra, làm rõ " – sư Huấn nói.

Theo vị sư này, chùa không mở khoá tu, việc nam giới là học sinh, sinh viên ngủ qua đêm tại chùa rất hiếm khi xảy ra và việc này nếu có phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Liên quan đến sự việc này, thông tin từ ông Nguyễn Đình Trọng - Phó trưởng Công an xã Trung Tú cho biết, chùa Thanh Âm được xây dựng từ năm 2012 và từ khi xây dựng đến nay có 2 nhà sư về để trụ trì, nhưng đều bỏ đi do không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Theo ông Trọng, sư Huấn được nhân dân thôn Chẩn Kỳ (nơi chùa toạ lạc) tự ý đón về vào tháng 3/2017.

img

Sư thầy Huấn bị tố cáo có hành vi không chuẩn mực đối với các nam sinh về chùa.

“Sư Huấn về địa phương cũng không tham gia trong Giáo hội Phật giáo Việt nam huyện Ứng Hoà. Khi uỷ ban, công an xã tới làm việc, sư Huấn cho biết chỉ về trông nom chứ không phải trụ trì” – ông Trọng thông tin.

Đáng chú ý, theo Phó trưởng Công an xã Trung Tú, ngày 15/7 sư thầy Huấn

có đơn xin tổ chức khoá tu hè cho các học sinh, sinh viên năm 2019, tuy nhiên không được chính quyền sở tại đồng ý vì chưa đủ thủ tục. Tuy nhiên, sư Huấn không phối hợp với lực lượng và không kí vào biên bản.

Cách đây 8 ngày, UBND xã Trung Tú phối hợp cùng Công an huyện Ứng Hoà kiểm tra tại chùa Thanh Âm thì phát hiện 37 người lạ là các học sinh, sinh viên tại một số trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội và ở xã Khai Thái đến lao động và tu tập.

Qua làm việc, nhà chùa thông báo số học sinh, sinh viên này chỉ đến tu tập đến 20h thì về.

Theo ông Trọng, thầy Thích Thanh Phúc - Trụ trì chùa Triệu Khánh đã có văn bản gửi công an về việc cắt, xoá khẩu của sư Thích Đạo Huấn tại đây bởi tự ý rời khỏi chùa. 

Vị phó Công an xã Trung Tú cho biết, hiện chính quyền địa phương chưa nhận được đơn hay phản ánh nào về việc sư Huấn có hành vi sàm sỡ, dâm ô đối với nam sinh và trước đến nay cũng chưa nhận được phản ánh nào về vấn đề này.

Ngoài ra, theo vị lãnh đạo Công an xã Trung Tú, sư thầy Huấn có những lời lẽ thiếu tôn trọng với các cụ già trong thôn, hành động không đúng với những gì đã cam kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem