Hai vợ chồng ở Đắk Lắk tử vong thương tâm khi lao xuống sông cứu cháu
Hai vợ chồng ở xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) không may tử vong sau khi lao xuống sông Kỳ Lộ cứu cháu nội bị sụt vào vùng nước sâu trong lúc đi bắt ốc, hến.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thực tế, nhiều người cho rằng nếu còn nợ tiền phạt vi phạm hành chính thì sẽ không được cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, đây là cách hiểu chưa chính xác.

Trao đổi với PV Dân Việt, Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, việc xử phạt vi phạm hành chính và việc cấp căn cước là hai quan hệ pháp luật hoàn toàn độc lập.

Khoản 1 Điều 2 Luật số 88/2025/QH15 quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, Luật này chủ yếu sửa đổi các quy định về xử lý vi phạm hành chính, trình tự thi hành quyết định xử phạt, cưỡng chế thi hành, thẩm quyền xử phạt... chứ không sửa đổi các quy định của Luật Căn cước về điều kiện cấp, đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước.
Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước năm 2023 quy định công dân Việt Nam được cấp thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi và được cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp theo luật định. Các quy định của Luật Căn cước không đặt ra điều kiện người dân phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền phạt vi phạm hành chính mới được thực hiện thủ tục cấp căn cước.
Theo luật sư Hoàng Anh Sơn, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nếu công dân đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Luật Căn cước.
"Pháp luật hiện hành không có quy định nào cho phép từ chối cấp, đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước chỉ vì người dân chưa nộp tiền phạt vi phạm hành chính. Quyền được cấp căn cước là quyền nhân thân của công dân, phục vụ việc xác lập và quản lý danh tính, không bị hạn chế chỉ vì người đó còn tồn tại nghĩa vụ tài chính theo một quyết định xử phạt hành chính", luật sư Hoàng Anh Sơn phân tích.
Tuy nhiên, luật sư cũng lưu ý, việc được giải quyết thủ tục cấp căn cước không đồng nghĩa với việc người vi phạm được miễn thực hiện nghĩa vụ nộp phạt hoặc có quyền kéo dài thời gian thi hành quyết định xử phạt.
Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, mặc dù chưa nộp tiền phạt không ảnh hưởng đến quyền được cấp căn cước, nhưng người vi phạm vẫn phải chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 88/2025/QH15) quy định cá nhân, tổ chức bị xử phạt có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn ghi trong quyết định.
Khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định người bị xử phạt phải nộp tiền phạt đúng thời hạn. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, người chậm nộp tiền phạt còn phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp, trừ trường hợp được hoãn thi hành quyết định xử phạt hoặc có sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Ngoài khoản tiền chậm nộp, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt gồm: Khấu trừ tiền từ tài khoản của người vi phạm; Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Kê biên tài sản có giá trị tương ứng để bán đấu giá; Thu tiền, tài sản do người khác đang giữ;
Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định của pháp luật.
Luật sư Hoàng Anh Sơn cho rằng, Luật số 88/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 tiếp tục hoàn thiện cơ chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm mọi quyết định xử phạt đều được thực hiện nghiêm minh.
"Dù việc chưa nộp tiền phạt không phải là căn cứ để cơ quan công an từ chối cấp căn cước, người dân vẫn cần chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp phạt đúng thời hạn. Điều này không chỉ giúp tránh phát sinh khoản tiền chậm nộp mà còn hạn chế nguy cơ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính", luật sư Hoàng Anh Sơn khuyến nghị.
Luật sư Hoàng Anh Sơn lưu ý người dân: Luật số 88/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Chưa nộp tiền phạt vi phạm hành chính không phải là căn cứ để từ chối cấp, đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước. Người bị xử phạt vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn luật định. Quá thời hạn nộp phạt sẽ phải nộp thêm 0,05%/ngày trên số tiền chưa nộp và có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc chủ động nộp phạt đúng hạn sẽ giúp tránh phát sinh chi phí, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính khác.
Không phải mọi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều được thi hành đến cùng. Theo luật sư, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định rõ các trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị hủy.
Hai vợ chồng ở xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) không may tử vong sau khi lao xuống sông Kỳ Lộ cứu cháu nội bị sụt vào vùng nước sâu trong lúc đi bắt ốc, hến.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, PC Đắk Lắk tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên là con liệt sĩ và đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tài, tiếp nối truyền thống tri ân, chăm lo người có công với cách mạng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công không phải là phép cộng cơ học, mà phải thống nhất tư duy quản trị, quy trình quản lý và trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn lực tài chính công của quốc gia.
Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine chuẩn bị cho một "mùa đông rất khó khăn". Ông cũng cho biết việc sản xuất tên lửa Patriot sẽ chậm chạp.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2026 – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, Mã chứng khoán DPM) vừa chính thức được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 cho Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2025 áp dụng cho phạm vi hoạt động sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Dù sở hữu nhiều chuyên gia sút phạt và dàn cầu thủ có thể hình lý tưởng, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn chưa sử dụng các tình huống bóng cố định trong trận thắng 7-0 Timor Leste.
Ông Ebrahim Azizi, chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội, đã viết trên tài khoản mạng xã hội của mình: "Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran đều luôn phải trả giá, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay".
Việc xuất xưởng mẻ nhôm thỏi đầu tiên không chỉ là dấu mốc của riêng một dự án mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về vật liệu công nghiệp ngày càng gay gắt.
Sáng 27/7, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 06 của Chính phủ và đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới người dân, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức đưa vào vận hành 10 "Trạm dịch vụ công số" ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Sự đồng hành giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã mở ra hướng đi mới cho vùng chè Shan tuyết Bằng Phúc (xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên), đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế và ghi danh vào hàng ngũ "Ngũ đại danh trà" của đất Thái.
Khoảng 11 giờ ngày 27/7, cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng ngập như: Tứ Liên, Giang Văn Minh..., gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức "Chiến dịch Quang Trung" xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở tại 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.
Một người đàn ông bị co giật, ngã xe ngay trước cổng Công an xã Phước Năng (TP.Đà Nẵng) đã được cán bộ, chiến sĩ công an và người dân khẩn trương sơ cứu, đưa đi cấp cứu kịp thời, qua đó thoát cơn nguy kịch.
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc giải thể Ban chỉ huy phòng thủ khu vực gắn với chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, việc tổ chức lực lượng chưa từng có trong lịch sử quân đội.
Giúp việc gia đình được xem là một nghề, được quy định trong Bộ Luật lao động năm 2019. Người thuê giúp việc gia đình cần có ký kết hợp đồng và báo cáo UBND xã, phường, nếu không sẽ bị phạt tiền.
Sở Xây dựng TP. HCM đề xuất nâng ngưỡng thu nhập để mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng với hộ gia đình, đồng thời ưu tiên căn hộ lớn cho gia đình đông người.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ê-kíp phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" của đạo diễn Huỳnh Lập giới thiệu bộ poster đặc biệt tôn vinh hình tượng người lính và Mẹ Việt Nam Anh hùng, như một lời tri ân gửi đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên 27/7 khi chỉ số ngành giảm 2,54% xuống dưới 140 điểm. Dòng tiền nghiêng hẳn về bên bán, trong khi FPT, GEE, CMG đồng loạt giảm giá.
Ngày 27/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời truy xét, làm rõ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy.
Bờ biển Cửa Đại nhiều năm qua bị xói lở nghiêm trọng, khiến bãi cát bị thu hẹp, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động du lịch. Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với tổng vốn đầu tư 982 tỷ đồng đang được triển khai nhằm giảm sóng, giữ cát và từng bước phục hồi bãi biển.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh: Sáng 27/7, ông Phạm Hoàng Sơn- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thực địa tiến độ dự án các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM tiếp tục đến đúng lúc, giúp hàng nghìn hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng mô hình và nâng cao thu nhập bền vững.
Phút 86 trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Timor Leste ở lượt trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026, Đỗ Hoàng Hên với những bước đi tập tễnh và khiến không ít CĐV Việt Nam phải lo lắng.
Vừa trở về từ chuyến du lịch cùng gia đình, con trai chị Nguyễn Mai T. (Hà Đông, Hà Nội) đã bị sốt, ho và sổ mũi. Ban đầu, chị nghĩ con bị ốm thông thường vì mệt do đi du lịch nhiều người trong thời tiết nắng nóng. Thế nhưng, các triệu chứng không thuyên giảm sau khi chị cho uống thuốc tại nhà.
Trong khi nhóm dẫn đầu duy trì phong độ ấn tượng với 9 ngân hàng báo lãi tăng mạnh hai chữ số, gánh nặng nợ xấu lại khiến Saigonbank tăng trưởng chậm lại, thậm chí lợi nhuận suy giảm.
Đoàn học sinh Việt Nam vừa giành 4 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ, 2 giải Khuyến khích; 2 Giải Vô địch, 1 Giải Á quân hạng mục Nhóm và 3 HCB, 2 HCĐ hạng mục đồng đội tại kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 tổ chức ở Mông Cổ ngày 22/7 đến 27/7/2026.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026).
Được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo giữa biển với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD, sân bay quốc tế Kansai là một trong những công trình có kỹ thuật táo bạo nhất của Nhật Bản.
Nhà phân tích tài chính Peter Abelin nhận định trên kênh Swebbtv rằng cuộc chiến ở Ukraine là vô nghĩa và hoàn toàn có thể tránh được nếu có sự đối thoại giữa EU và Nga.