Biden tuyên bố về khả năng đưa lính Mỹ đến Ukraine để ngăn chặn Nga

Minh Nhật (theo RT) Thứ năm, ngày 09/12/2021 11:53 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không đưa lính Mỹ đến Ukraine để ngăn chặn Nga bởi nghĩa vụ đạo đức và pháp lý của nước này để bảo vệ các đồng minh NATO nếu họ bị tấn công không bao gồm Ukraine.
Bình luận 0
Biden tuyên bố về khả năng đưa lính Mỹ đến Ukraine để ngăn chặn Nga - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ và Ukraine tại lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự ở vùng Lviv, Ukraine ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ảnh Reuters.

Theo RT, phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm thứ Tư 8/12, ông Biden cho biết ông sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine để ngăn chặn một "cuộc xâm lược" tiềm năng có thể đến từ Nga.

“Lựa chọn đó không có ở trên bàn. Chúng tôi có nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ pháp lý đối với các đồng minh NATO của chúng tôi nếu họ tấn công theo Điều 5, đó là một nghĩa vụ thiêng liêng. Nghĩa vụ đó không mở rộng ngoài NATO, ý tôi là với Ukraine”, ông Biden khẳng định.

"Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào những gì (mà) các nước NATO còn lại sẵn sàng làm. Tuy nhiên, ý tưởng rằng Mỹ sẽ đơn phương sử dụng vũ lực để ngăn chặn việc Nga xâm lược Ukraine không phải là lựa chọn lúc này”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Biden cho biết ông đã nói rõ với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc hội đàm trực tuyến hôm thứ Ba 7/12 rằng sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Nga xâm lược Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan mô tả phản ứng tiềm tàng của Mỹ có thể là đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì được áp đặt kể từ năm 2014, khi tình hình hỗn loạn ở Ukraine bắt đầu.

Moscow đã bác bỏ những tuyên bố của Mỹ rằng họ đang chuẩn bị một cuộc xâm lược Ukraine, gọi chúng là "tin giả". Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng ông sẽ không đứng yên khi NATO tìm cách tiến quân về phía đông.

"Nga thực hiện chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng tôi có quyền đảm bảo an toàn cho chính mình", ông Putin tuyên bố hôm thứ Tư 8/12 tại Sochi, sau cuộc gặp với thủ tướng Hy Lạp. Ông nói thêm rằng, sẽ là "tội ác" nếu Nga ngồi yên và nhìn NATO mở rộng sang Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem