"Biển người" dự lễ đón nhận Di tích QG đặc biệt Khởi nghĩa Ba Tơ

Công Xuân Thứ bảy, ngày 10/03/2018 08:06 AM (GMT+7)
Tối 9.3, tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức "Lễ đón nhận xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ". Đại diện lãnh đạo bộ ngành trung ương, tỉnh Quảng Ngãi cùng hàng ngàn người dân địa phương và vùng lân cận đã về tham dự.
Bình luận 0

Cách đây 73 năm, ngày 11.3.1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ với 28 đội viên du kích đã nổ ra. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng trước tháng 8.1945 đã giành thắng lợi trọn vẹn. Và Đội du kích Ba Tơ đã trở thành lực lượng tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu V.

img

img

Hàng ngàn người dân địa phương và vùng lân cận đã về và tham dự lễ.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã tạo tiền đề cho phong trào đấu tranh cách mạng của Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ, tiến tới cùng cả nước Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8.1945 giành thắng lợi.

img

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng quyết định công nhận các địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là "Di tích quốc gia đặc biệt".

Theo đó năm 1980, Di tích cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã được nhà nước xếp hạng Di tích Quốc gia. Đến năm 2010, Đội du kích Ba Tơ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Với những giá trị đặc biệt của di tích, ngày 22.2.2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận các địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là "Di tích quốc gia đặc biệt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem