Mỹ: Ô tô lao thẳng vào đám đông biểu tình, cuốn người vào gầm xe

Nguyễn Thái - Daily Mail Chủ nhật, ngày 31/05/2020 09:57 AM (GMT+7)
Bị cản đường, tài xế điều khiển ô tô lao thẳng vào đám đông người biểu tình, có người còn bị cuốn cả vào gầm xe.
Bình luận 0

Video: Ô tô đâm thẳng vào đám đông biểu tình ở Mỹ. Nguồn: Daily Mail

Tờ Daily Mail hôm 30/5 đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Bakersfield, bang California, Mỹ, khi đám đông tràn xuống đường phố biểu tình chiều 29/5 (giờ địa phương) liên quan tới vụ cảnh sát thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) đè chân vào cổ khiến George Floyd, một người da màu, thiệt mạng.

Video cho thấy một chiếc ô tô màu đen xuất hiện giữa lúc đám đông biểu tình đang đổ ra đường phố khiến giao thông bị tê liệt.

Nhiều người biểu tình được trông thấy đứng trước mũi ô tô hoặc vây quanh chiếc SUV đang cố len lỏi trong đám đông bên ngoài trụ sở cảnh sát Bakersfield.

Đột nhiên, chiếc ô tô rú ga tăng tốc rồi tông thẳng vào đám đông người biểu tình. Một người bị đâm và cuốn vào gầm xe, trong khi nhiều người khác đuổi theo chiếc SUV gây tai nạn.

Đài ABC23 đưa tin, một phụ nữ bị ô tô đâm trúng và bị thương từ nhẹ đến trung bình.

Cảnh sát địa phương cho biết tài xế điều khiển chiếc SUV đâm thẳng vào đám đông biểu tình đã bị bắt và đang bị điều tra về khả năng lái xe khi say rượu. Người này có thể bị cáo buộc tội tấn công hoặc cố ý giết người.

Một vụ việc gần tương tự xảy ra ở thành phố Jackson, thủ phủ bang Mississippi cũng trong ngày 29/5 khi một chiếc ô tô trắng bị chặn bởi một phụ nữ biểu tình. Chiếc ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khiến người phụ nữ liên tục bị đẩy về phía trước dù đã cố chống lại.

Nhiều người biểu tình tiến lại định chặn chiếc xe nhưng tài xế vẫn tăng tốc khiến đám đông buộc phải né tránh để không bị đâm trúng.

Các cuộc biểu tình đang nổ ra trên khắp nước Mỹ sau khi người đàn ông da màu George Floyd tử vong vì bị Chauvin, một cảnh sát da trắng, dùng đầu gối chèn vào cổ ở thành phố Minneapolis.

Người đàn ông 46 tuổi van xin sĩ quan cảnh sát rằng mình không thể thở nhưng vô ích. Floyd được đưa đến bệnh viện sau đó nhưng đã tử vong.

Hôm 29/5, sĩ quan cảnh sát Chauvin bị cáo buộc tội danh giết người cấp độ 3, trong khi các sĩ quan khác liên quan tới vụ việc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm liên đới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem