Biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong: Sẽ có những đêm "bão táp”

Mai Tiến Dũng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 02/10/2014 06:42 AM (GMT+7)
Ngày 1.10, tất cả những người dân Trung Quốc đều có những hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh, tuy nhiên, với những người biểu tình ở Hong Kong, họ có một cách “kỷ niệm riêng”, đó là vẫy cờ để phản đối.
Bình luận 0

Theo CNN, hàng ngàn người biểu tình tiếp tục tập trung ở khu vực trung tâm để đòi Trung Quốc rút kế hoạch bầu chọn ứng viên cho chức Trưởng đặc khu hành chính vào năm 2017. Danh sách ứng cử viên cho vị trí này sẽ gồm 2 hoặc 3 người được hội đồng gồm 1.200 thành viên của Bắc Kinh chỉ định.

Đương kim lãnh đạo Hong Kong- ông Lương Chấn Anh đã kêu gọi người biểu tình rút lui trong hòa bình. Tuy nhiên, sức nóng của cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu. Đặc biệt, nhiều dự đoán cho rằng, trong hai ngày 1 và 2.10, người biểu tình sẽ kéo đến đông hơn và dự kiến sẽ có những “đêm bão táp” để đòi dân chủ.

Từ sáng 1.10, rất nhiều người đã đổ đến Quảng trường Bauhinia để biểu tình vào ngày Quốc khánh Trung Quốc, la ó khi máy bay trực thăng mang theo một lá cờ Trung Quốc lớn và một lá cờ Hong Kong nhỏ bay qua.

Việc tiếp tục phong tỏa các con đường huyết mạch và đám đông rất lớn sẽ gây áp lực mạnh mẽ buộc chính quyền phải có phản ứng, hoặc phải đáp ứng một số các yêu cầu của người biểu tình, hoặc phải tiến hành đàn áp.

Trong khi đó, một ngày trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục khẳng định sẽ không thay đổi nguyên tắc “một nước, hai chế độ” và Luật Cơ bản, cũng như kiên định bảo vệ sự thịnh vượng lâu dài và ổn định của Hong Kong.

Giới phân tích cũng nhận định, rất khó xảy ra trường hợp Quốc hội Trung Quốc thay đổi quyết định mà họ đã đưa ra. Theo giới phân tích, yêu sách đòi lãnh đạo hành pháp Hong Kong từ chức cũng rất khó xảy ra. Ông Lương Chấn Anh đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu nói trên của người biểu tình. Trong ngày 1.10, ông Lương Chấn Anh dự một buổi lễ ở Hong Kong kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Mặc dù giới phân tích không có cái nhìn lạc quan rằng người biểu tình sẽ đạt được những điều họ yêu cầu, song không thể phủ nhận, phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong với sự tham gia của rất đông đảo người trẻ tuổi, đều là những sinh viên, thanh niên cấp tiến, đã cho thấy bản sắc đặc thù của Hong Kong rất mạnh mẽ.

Hong Kong đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi được trao trả về Trung Quốc năm 1997 khi các nhà hoạt động dân chủ chiếm lĩnh đường phố sau khi chính quyền trung ương Trung Quốc từ chối phổ thông đầu phiếu ở đặc khu hành chính này.

Tình hình ở Hong Kong đang khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý. Hãng tin Reuters cho biết, ngày 30.9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon đã hối thúc giới chức Trung Quốc và người biểu tình ở Hong Kong giải quyết các bất đồng theo hướng hòa bình, bởi đây là một vấn đề nội bộ và các bên liên quan phải có trách nhiệm giải quyết ổn thỏa.

Mỹ cũng đã lên tiếng thúc giục Trung Quốc sớm giải quyết vấn đề ở Hong Kong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 1997 tại Hong Kong sẽ nằm trong lịch trình thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Robert Menendez, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại và hối thúc Bắc Kinh thực hiện lời hứa với người dân Hong Kong. Các quan chức quân sự Mỹ cũng cho biết họ đang theo dõi sát tình hình ở Hong Kong và hy vọng chính quyền sẽ không trấn áp người biểu tình.

Khuyến nghị người Việt thận trọng khi đến Hong Kong

Nhằm tránh rủi ro, nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra, ngày 1.10, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến nghị công dân Việt Nam thận trọng khi đến Hong Kong, có ý thức tự bảo vệ mình, không nên có mặt tại các địa điểm đang diễn ra biểu tình cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong theo số điện thoại (trực 24/24): +85225912835img+85225912835; hoặc người thân tại Việt Nam có thể liên hệ với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao theo số điện thoại: 0918370497 hoặc 04.37993122, để được trợ giúp kịp thời.

Theo truyền thông, tuy có xảy ra vài hiện tượng tranh cãi giữa người biểu tình và người sử dụng giao thông công cộng, những người bán hàng, nhưng cho đến nay, chưa thấy xuất hiện sự bất bình, phản đối của người dân đối với phong trào đấu tranh ở Hong Kong. Tình hình này có thể thay đổi nếu những xáo trộn trong sinh hoạt, giao thông kéo dài trong những ngày tới, hoặc những tuần tới.  Hạ Anh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem