“Biểu tượng gợi cảm” một thời lộ ảnh tiều tụy, trầm cảm, suy dinh dưỡng trầm trọng

Minh Châu Thứ năm, ngày 02/07/2020 18:37 PM (GMT+7)
"Biểu tượng gợi cảm Hong Kong" Trịnh Diễm Lệ từng phải nhập viện, nằm phòng hồi sức tích cực do sức khỏe ngày càng sa sút.
Bình luận 0

Ngày 1/7, Mingpao của Hong Kong đưa tin "Biểu tượng gợi cảm Hong Kong" Trịnh Diễm Lệ để lộ loạt ảnh nằm trên giường bệnh với ngoại hình tiều tụy, bàn tay nổi đầy gân xanh, vết bầm do tiêm truyền dịch. Nữ diễn viên cho biết cô bị suy dinh dưỡng trầm trọng và không có cách nào hấp thụ được.

Trịnh Diễm Lệ chia sẻ với mọi người về tình trạng sức khỏe của bản thân như sau: "Không phải không muốn ăn mà là bị mắc chứng biếng ăn. Biết cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng, nhưng cũng không có cách nào hấp thụ được vì ăn bất cứ thứ gì vào liền nôn ra".

“Biểu tượng gợi cảm Hong Kong” sức khỏe sa sút nghiêm trọng, trầm cảm - Ảnh 1.

Trịnh Diễm Lệ mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng.

Vài tháng trước, Trịnh Diễm Lệ bị sụt cân nghiêm trọng, hai lần bị ngất xỉu đột ngột. Khi đó, cân nặng của cô chỉ còn 40kg. Nhận thấy sức khỏe không ổn, mỹ nhân Hong Kong cố gắng ăn uống để tẩm bổ nhưng đều nôn ra toàn bộ. Nỗi lo lắng bản thân bị mắc căn bệnh nghiêm trọng khiến sức khỏe và tinh thần Trịnh Diễm Lệ ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến bị trầm cảm.

Giữa tháng 6 vừa qua, bệnh tình Trịnh Diễm Lệ trở nặng, buộc phải nhập viện, nằm phòng hồi sức tích cực. Sau hơn nửa tháng điều trị, sức khỏe nữ diễn viên dần ổn định, đã được chuyển sang phòng bệnh thường.

“Biểu tượng gợi cảm Hong Kong” sức khỏe sa sút nghiêm trọng, trầm cảm - Ảnh 2.

Trịnh Diễm Lệ thời còn nhuận sắc.

Nữ diễn viên "Hiệp khách hành" công khai bệnh tình với người hâm mộ vì không muốn sau khi qua đời, công chúng hoang mang về những tin đồn thất thiệt về cô: "Nếu tôi không còn trên thế giới này nữa, ít nhất bạn bè và người hâm mộ có thể hiểu rõ tình trạng thực sự của tôi, thay vì những tin đồn nhảm nhí trên mạng".

Trịnh Diễm Lệ (1972) nằm trong top những biểu tượng gợi cảm Hong Kong thập niên 1980 – 1990 cùng với Thư Kỳ, Chung Lệ Đề, Chung Sở Hồng. Năm Trịnh Diễm Lệ 16 tuổi, cô từng tham gia nhiều bộ phim như: "Nhà có hỉ sự", "Hiệp khách hành", "Yêu vào ngày mai", "Đại Đường danh bổ"…

Vài năm sau, khi sức hút không còn "nóng" như trước, Trịnh Diễm Lệ chuyển hướng sang đóng phim cấp 3 để "đánh bóng" tên tuổi. Đến những năm 2000, cô như "bốc hơi" khỏi showbiz. Trong thời gian ở ẩn, "Biểu tượng gợi cảm Hong Kong" từng bị bắt gặp là nhân viên dọn dẹp, phục vụ ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem