Bill Gates nhận định số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ thấp hơn nhiều dự báo của Trump

06/04/2020 18:42 GMT+7
Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft mới đây nhận định đại dịch Covid-19 là cơn ác mộng với toàn cầu, nhưng dự đoán số ca tử vong có thể không cao như con số 100.000-240.000 người mà Tổng thống Trump đưa ra.
Bill Gates nhận định số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ thấp hơn nhiều dự báo của Trump - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates đã chi hàng trăm triệu USD cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Hồi tuần trước, Trump cảnh báo tối thiểu 100.000 người Mỹ có nguy cơ tử vong vì dịch Covid-19 trong vài tuần tiếp theo. Đây là dự báo được thực hiện bởi Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên của lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 và Tiến sĩ Anthony Fauci dựa trên các mô hình tỷ lệ lây nhiễm và tử vong, qua đó kết luận Mỹ có thể chứng kiến 100.000-240.000 ca tử vong nếu dịch đạt đỉnh trong hai tuần tới.

“Nếu chúng ta thực hiện cách ly xã hội đúng cách, chúng ta có thể thoát khỏi kịch bản tồi tệ của dịch Covid-19, với số ca tử vong thấp hơn đáng kể (so với các dự báo)” - tỷ phú Bill Gates nhận định với Fox News hôm 5/4. “Điều quan trọng nhất lúc này là phổ biến cho công dân hiểu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh”.

Tính đến hôm 5/4 (giờ Mỹ), đã có ít nhất 312.245 ca nhiễm Covid-19 được báo cáo tại Mỹ cùng 8.500 ca tử vong. Mỹ hiện vẫn dẫn đầu trong các ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Trên toàn cầu, hiện có khoảng hơn 1,2 triệu ca nhiễm và ít nhất 65.711 ca tử vong đã được xác nhận.

Hồi tháng trước, Bill Gates đã từ chức, rời khỏi Hội đồng quản trị Microsoft để tập trung vào những nỗ lực từ thiện mà ông theo đuổi trong nhiều năm qua. Vị tỷ phú nhận định: “Dịch bệnh mang đến một kịch bản ác mộng bởi virus lây qua đường hô hấp giữa người và người, có nguy cơ phát tán dịch bệnh theo cấp số nhân. Nếu chúng ta tiếp tục đi làm, đu du lịch, gặp gỡ nhiều người, số ca nhiễm bệnh sẽ không ngừng tăng lên cho đến khi các bệnh viện quá tải và rất nhiều người tử vong”.

Bill Gates dự đoán thế giới có thể chiến thắng dịch bệnh nếu nghiên cứu thành công vaccine chống Covid-19. Hiện rất nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực đầu tư phát triển thuốc điều trị và vaccine chống lại dịch bệnh, trong đó Mỹ và Trung Quốc là những quốc gia dẫn đầu. Nhiều loại vaccine hiện sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người, mở ra triển vọng sáng lạn cho cuộc chiến chống Covid-19.

Bill Gates cũng nhấn mạnh thực tế rằng cho đến nay, tỷ lệ tử vong do Covid-19 vẫn dao động ở mức thấp, khoảng 1-2%, thậm chí thấp hơn cả tỷ lệ tử vong do bệnh đầu mùa.

Cách đây vài tuần, hôm 23/3, ông trùm Microsoft nhận định: “Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội kiểm soát dịch Covid-19 mà không cần phong tỏa. Chúng ta đã hành động không đủ nhanh để tránh khả năng tồi tệ đó.” Từ đó đến nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng vọt từ 53.595 người lên hơn 312.000 người, tức tăng khoảng 6 lần.

Trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh như vậy, quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates do Bill Gates và vợ sáng lập đã chi 100 triệu USD để đóng góp cho phản ứng toàn cầu chống dịch Covid-19. Bill Gates mới đây cũng tuyên bố đang đổ tiền vào đầu tư cho công tác phát triển 7 loại vaccine ngừa virus corona. Vị tỷ phú nhận định các khoản tài trợ có thể lên đến hàng tỷ USD.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục