Bình Định: Đê sông sạt lở, nông dân ngừng gieo sạ đến hết ngày 20.12

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 14/12/2016 20:54 PM (GMT+7)
Hiện nay, mưa lũ đã khiến hàng ngàn nhà dân tại Bình Định ngập trong nước và gây sạt lở đê với diện tích lớn. Để giảm bớt thiệt hại, Sở NNPTNT Bình Định đã điều chỉnh lịch gieo sạ vụ Đông Xuân.
Bình luận 0

Theo đó, người dân được thông báo ngừng ngâm ủ giống, ngừng gieo sạ từ nay đến ngày 20.12.

Chiều 14.12, tại tỉnh Bình Định mưa lũ đang gây ngập khắp nơi, khiến giao thông bị chia cắt. Tuyến Tỉnh lộ ĐT 640 qua tràn Huỳnh Mai đoạn từ trung tâm TT Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đi các xã Phước Thuận, Phước Hòa… ngập trong nước. Tuyến đường này đã bị hư hỏng rất nặng nề do mưa lũ, người dân muốn di chuyển bằng xe máy phải dắt bộ.

img

Ngày 14.12, nhiều tuyến đường tại Bình Định ngập trong nước lũ. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện nay, tất cả các hồ chứa đã đầy nước, các hồ có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du.

Mực nước hồ Định Bình lúc 16h ngày 14.12, lưu lượng đến 500m3/s, qua tràn 570m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ, lúc 16h ngày 14.12, lưu lượng đến 687m3/s, lưu lượng qua tuyến đập là 675m3/s.

Từ ngày 11-14.12, nước lũ đã tàn phá nhiều nơi tại Bình Định. Theo UBND huyện Tuy Phước, địa phương này đã có 6 nhà sập, gần 600 nhà dân ngập sâu, 120 mét đê sông Cây Mê bị sạt lở và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đặc biệt, nước lũ gây chia cắt hàng chục ngàn hộ dân ở các xã như Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Hòa….

img

3 trận lũ liên tiếp chỉ trong 14 ngày (1-14.12) khiến dân Bình Định kiệt quệ. Ảnh: Dũ Tuấn

Tại huyện Phù Mỹ đã có 5 nhà bị hư hỏng, gần 1.000 nhà dân, giếng nước và 1.407 ha lúa đông xuân bị ngập, 86 ha hoa màu bị hư hại, 126 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 100 m3 kênh mương bị sạt lở, 5,4 m3 kênh bê tông bị gãy sụp.

Hiện nay, Sở NNPTNT Bình Định đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ, điều chỉnh lịch gieo sạ vụ Đông Xuân. Theo đó, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng đã triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ và thông báo cho người dân ngừng ngâm ủ giống, ngừng gieo sạ từ nay đến ngày 20.12.

img

Người dân vùng thiệt hại được thông báo ngừng ngâm ủ giống, ngừng gieo sạ từ nay đến ngày 20.12. Ảnh: Dũ Tuấn.

Chiều 14.12, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết: “Từ đêm nay đến 17.12, tỉnh Bình Định ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao sẽ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đợt này khả năng từ 200 – 400mm. Các sông trong tỉnh xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ ở mức báo động II- III, có nơi trên báo động III”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem