Bình Định: Học sinh đánh nhau gây chết người

Thứ hai, ngày 21/03/2011 07:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trí hoảng sợ bỏ chạy thì bị Hải đuổi theo và dùng dao Thái Lan đâm vào bụng dẫn đến tử vong.
Bình luận 0

Ngày 20.3, Công an TP.Quy Nhơn đã khám nghiệm tử thi Đoàn Thanh Trí (học sinh lớp 9A7 Trường THCS Ngô Mây) đồng thời làm việc với hai đối tượng Huỳnh Đông Hải (học sinh lớp 9A1 Trường THCS Lương Thế Vinh) và Hồ Xuân An (học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Cao Vân) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Trí.

Trước đó, lúc 11 giờ 20 ngày 19.3, Hải, An và một số bạn học đến cổng Trường THCS Ngô Mây tìm đánh Trí. Khi bị nhóm của Hải bao vây, Trí gọi điện thoại cho anh ruột là Đoàn Thanh Sơn (SN 1988) đến giải cứu. Sơn rủ thêm Vũ Đình Thảo (SN 1988) - cùng đến can ngăn.

Thảo và Sơn vừa đến nơi thì bị nhóm của Hải và An đuổi đánh. Trí hoảng sợ bỏ chạy thì bị Hải đuổi theo và dùng dao Thái Lan đâm vào bụng dẫn đến tử vong.

Được biết, tại Bình Định đây là vụ thứ ba kể từ đầu tháng, học sinh dùng hung khí đánh nhau gây thương tích, trong đó hai vụ chết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem