Bình Định: QLTT phải bồi thường 1,9 tỷ đồng do “ách” 11 xe tải

Hùng Phiên Thứ hai, ngày 09/06/2014 22:19 PM (GMT+7)
Ngày 9.6, TAND TP.Quy Nhơn (Bình Định) tuyên hủy các quyết định tạm giữ 11 xe ben sai quy định do Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 (Chi cục QLTT Bình Định) ban hành và buộc đơn vị này phải bồi thường thiệt hại gần 1,9 tỷ đồng (bình quân 170 triệu đồng/chiếc) cho các chủ xe.
Bình luận 0

Đây là 11/15 xe ben của các doanh nghiệp, cá nhân tại tỉnh bị Đội QLTT số 7 tạm giữ từ ngày tháng 1 - 3.2012, trong khi đang vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng. Đội QLTT số 7 quy kết lô hàng hóa trên không có nguồn gốc hợp pháp, do sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển không theo mẫu của Bộ Tài chính; rồi liên tiếp ra quyết định tạm giữ hàng và 15 xe trên để điều tra.

Đến giữa tháng 3.2012, UBND tỉnh Bình Định có văn bản yêu cầu phải trả tất cả xe trên cho chủ nhân. Ngày 28.3.2012, khi nhận lại xe, các chủ phương tiện phát hiện xe bị mất nhiều phụ tùng, hư hỏng nặng do phơi mưa nắng lâu ngày. Tháng 4.2012, chủ nhân của 11/15 xe ben trên đã khởi kiện Đội QLTT 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem