Bình Dương: Liên tiếp phá các cơ sở sang chiết gas lậu

Thứ sáu, ngày 04/05/2012 10:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 3.5, cơ sở sang chiết gas lậu với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở Bình Dương đã bị Công an thị xã Thuận An bắt quả tang.
Bình luận 0

Khi công an ập vào, Nguyễn Văn Khiêm (28 tuổi, quê Thái Bình) cùng 4 người khác đang dùng dụng cụ chiết gas từ các bình loại 12kg và 45kg sang các bình mini đã qua sử dụng lâu ngày, nguy cơ cháy nổ rất cao. Khoảng 2.450 bình gas các loại đã bị lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường.

img
Công an phá 2 chòi sang chiết gas lậu của vợ chồng Nguyễn Hữu Thành.

Cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng, gồm: Vũ Văn Cao, SN 1987, quê Quảng Ninh; Phạm Văn Dân, SN 1987, quê Thái Bình; Nguyễn Văn Chiện, SN 1976, quê Thái Bình; Nguyễn Văn Khiêm, SN 1984, quê Thái Bình; Cao Bá Phương, SN 1977, quê Thanh Hoá. Bước đầu các đối tượng khai làm công cho một người tên Tuân, trung bình mỗi ngày sang chiết được 1.000 bình gas, được người thuê trả công 100.000 đồng/ngày.

Cùng ngày, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Thuận An cũng phá cơ sở sang chiết gas khu phố 1, phường Bình Hòa. Khi công an ập vào, Nguyễn Hữu Thành (37 tuổi, quê Quảng Nam) cùng vợ là Vũ Thị Thuý (29 tuổi, quê Thái Bình) đang ngồi trong 2 cái chòi riêng biệt để sang chiết gas từ bình 12kg sang các bình mini với khí gas tỏa ra nồng nặc. Gần 400 bình gas các loại đã bị thu giữ để xử lý.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần trở lại đây, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã liên tiếp triệt phá các ổ sang chiết gas trái phép trên địa bàn, tịch thu hơn 6.000 bình gas các loại. Trước đó, một vụ nổ do sang chiết gas trái phép đã xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An xảy ra ngày 7.4.2012 khiến 6 người tử vong, 5 người khác bị thương nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem