Bình liêu

  • Người đàn ông Dao Thanh Phán chỉ thực sự trưởng thành khi được cấp sắc. Phải qua lễ cấp sắc mới được là con cháu Bàn Vương, khi chết mới được đoàn tụ với tổ tiên.
  • Một giải bóng đá nữ mà các cầu thủ ra sân với bộ trang phục dân tộc váy nhung, khăn vành, áo thêu họa tiết, hoa văn được dệt nên từ những sợi len với đủ sắc màu xanh, đỏ, trắng, vàng... đang diễn ra sôi nổi ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh).
  • Chiếc đèn pin sạc bằng ắc quy, thứ duy nhất mang lại ánh sáng trong nhà bấy lâu, giờ là vật kỷ niệm của ông Dường Chống Dảu (bản Đồng Thắng, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Từ Tết năm nay, ông Dảu cùng 11 hộ người dân tộc Dao ở bản Đồng Thắng đã chính thức được dùng điện lưới quốc gia, cũng là những hộ dân cuối cùng ở Quảng Ninh thoát cảnh “tù mù”.
  • Cuối cùng, chúng tôi cũng tới cột mốc 1297, đỉnh cao nhất trong con đường tuần tra biên giới trải dài từ huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đến Đình Lập (Lạng Sơn). Cột mốc ghi dấu chủ quyền, phân định ranh giới Việt Nam – Trung Quốc đứng lặng lẽ giữa bạt ngàn cỏ lau trắng, như hình ảnh người lính can trường...
  • Ngày 27.1, 20 hộ dân tại bản Đồng Thắng, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã được cấp điện lưới quốc gia. Đây là số hộ dân cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc sử dụng điện từ pin năng lượng mặt trời do tỉnh đầu tư.
  • Sáng ngày 27.1, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Bình Liêu, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh và Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức khai mạc "Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019" và tặng quà tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện.
  • Trong buổi đến thăm hỏi, tặng quà và chúc tết tại huyện Bình Liêu, Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm mong công tác Hội và phong trào nông dân địa phương phát triển, chăm lo đời sống cho bà con nông dân. Bà Bùi Thị Thơm bày tỏ các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương có những chương trình, mô hình phát triển kinh tế, phát huy lợi thế, tiềm năng thế mạnh của địa phương, giúp bà con nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập. 
  • Nằm ở thị trấn Bình Liêu (Quảng Ninh), chợ phiên họp vào chủ nhật cuối tuần, lúc này khắp các bản làng bà con sẽ đổ về chợ phiên mang theo hàng hóa, nông, lâm sản về chợ phiên.
  • Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại (19.1) bệnh lở mồm long móng trên lợn đã xuất hiện tại 5 xã của 3 địa phương là Đông Triều, Uông Bí và Bình Liêu trên tổng đàn 266 con.
  • Sáng nay (2.1), Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh; quyết định thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Quảng Ninh và các quyết định về công tác cán bộ.