Bình liêu

  • Với nền nhiệt khoảng 5 - 6 độ C, chính quyền cùng người dân huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.
  • Lần đầu tiên trên cả nước, 4 cơ quan báo chí, thông tin thuộc tỉnh Quảng Ninh (gồm Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Hạ Long và Cổng thông tin điện tử của tỉnh) hợp nhất thành Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Mai Vũ Tuấn, người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.
  • Ngày 21.12, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Mai Vũ Tuấn - Bí thư huyện ủy Bình Liêu giữ chức Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.
  • Đây là năm thứ tư liên tiếp huyện Bình Liêu tổ chức hội hoa Sở và là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh.
  • Ngày 8.7, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã phát hiện, thu giữ 150kg thịt lợn nhập lậu từ Trung Quốc.
  • Ngày “Kiêng gió”, theo quan niệm của người Dao ở huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) là ngày mà thần gió sẽ vào nhà và mang đi những rủi ro, phiền muộn. Thần gió cũng sẽ rửa sạch không khí và đem vào nhà những điều tốt lành, ấm no, sung túc. Nhưng nếu có bất kỳ thành viên nào còn ở trong nhà, thần gió sẽ không tới...
  • Những ngày cuối năm, khắp các bản làng nơi vùng cao Bình Liêu (Quảng Ninh) nhộn nhịp người đi chợ phiên mua cành đào, hoa quả, bánh mứt kẹo và không quên chuẩn bị nguyên liệu làm bánh chưng. Nếu như ở miền xuôi, người dân thường gói bánh chưng vuông thì người Tày lại gói bánh chưng dài, đặc biệt còn gói thêm bánh chưng bố, bánh chưng mẹ.
  • Đến hẹn lại lên, trung tuần tháng 12 khi cái rét còn “đóng băng” mọi nẻo đường biên viễn ở Bình Liêu (Quảng Ninh) thì những cánh hoa sở trắng muốt lại bung nở rợp trời như muốn đón xuân sớm trở về. Hòa trong tiếng hát Then giao duyên, tiếng ca Soóng Cọ, điệu múa xòe hoa Sán Cố... dưới tán rừng hoa sở mời gọi nam thanh nữ tú khắp nơi cùng về vui hội.
  • Những cơn gió đầu đông ùa về cũng là lúc hoa sở - loài hoa đặc trưng ở Bình Liêu (Quảng Ninh) đua nhau khoe sắc. Là loại cây thuộc giống chè có hoa trắng muốt, người dân nơi đây lấy hạt ép tinh dầu, mang đến giá trị kinh tế cao. Tinh dầu sở được sơ chế xuất ra thị trường và trở thành một sản phẩm "đặc sản" OCOP của tỉnh Quảng Ninh.
  • Hơn ba mươi năm quả tình là quãng thời gian quá dài cho ngày về lại. Thời gian ấy đủ để cho người ta quên đi chuyện xưa kham khó. Thời gian ấy đủ để người ta gây dựng cho mình một nền tảng vững bền.