Bình ổn

  • Chiết khấu xăng dầu 0 đồng, thậm chí âm khiến nhiều đại lý bán lẻ rơi vào cảnh lỗ vẫn phải bán. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, việc điều hành theo kiểu "nén giá" của liên Bộ Công Thương - Tài chính do lo ngại lạm phát trong đợt nghỉ lễ lớn khiến thị trường xăng dầu vận hành méo mó.
  • Người dân ở vùng nông thôn Trung Quốc không còn lựa chọn thịt lợn trong các bữa ăn hàng ngày mà phải tìm đến những giải pháp khác.
  • Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định tại Nghị định số 177/2013.
  • Dự báo thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015, giá cả một số mặt hàng phục vụ Tết tăng khoảng 20% so với Tết Giáp Ngọ - 2014.
  • Bộ Công Thương hôm nay 22.11 đã chính thức có công văn điều chỉnh giá xăng dầu. 
  • Sau 8 lần giảm, biên độ giảm của giá xăng đã đạt 3.300 đồng/lít. Trong khi đó, mặt hàng dầu diesel giảm giá tới 14 lần với tổng mức giảm 3.060 đồng/lít. Đợt giảm này có hiệu lực từ 18 giờ ngày 23.10.2014.
  • Theo công bố của Bộ Tài chính, sau hơn 3 tháng thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 538 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
  • Ngành xăng dầu vừa lập một kỷ lục mới là giảm giá xăng dầu với mức thấp kỷ lục, chưa từng nước nào làm được, giảm 30 đồng/lít xăng. Kẹt nỗi kỷ lục này, không mang lại niềm vui cho người dân mà có thể còn làm mất đi nhiều thứ, trong đó có niềm tin vào sự điều hành kinh tế, mà cụ thể ở đây là điều hành giá mặt hàng còn độc quyền như xăng dầu. 
  • Từ nhiều năm nay, giá sữa, đặc biệt là sữa bột dành cho trẻ em luôn tăng chóng mặt khiến dư luận bức xúc. Bên cạnh đó, tâm lý “sính ngoại” của một số người tiêu dùng càng khiến giá sữa “nhảy múa”. Tuy nhiên, sau hai tháng Bộ Tài chính thực hiện áp giá trần đối với sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá sữa có phần “hạ nhiệt”.
  • Dự thảo nghị định mới cho phép thương nhân phân phối xăng dầu cũng được quy định giá bán xăng dầu trong hệ thống của mình, đồng thời thương nhân phân phối xăng dầu được mua hàng từ nhiều đầu mối.