Bình ổn
-
Làng Bòng tưng bừng náo nhiệt vì đám cưới con trai ông Giàu. Ông tên Giàu mà thuộc dạng hộ nghèo. Con trai ông vì nghèo phải rời làng lên thành phố chạy xe ôm kiếm sống.
-
Trong khi Bộ Công Thương đang trưng cầu ý kiến vào dự thảo Nghị định 84 kinh doanh xăng dầu sửa đổi thì giá bán lẻ mặt hàng này đột ngột tăng gần 600 đồng/lít, gây bức xúc trong người dân và các chuyên gia.
-
Từ 14h chiều nay (18.12), doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán lẻ tối đa 584 đồng một lít đối với xăng RON 92, lên 24.214 đồng một lít.
-
Thủ tướng Chính phủ ngày 5.12 đã có Chỉ thị về tăng cường quản lý nhằm bình ổn giá cả thị trường, trật tự xã hội dịp Tết Giáp Ngọ.
-
Bộ Công Thương cho biết, tính đến 25.11, tổng giá trị hàng hóa được hỗ trợ theo chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường của các địa phương trong cả nước ước đạt khoảng 839,7 tỷ đồng.
-
Từ hôm nay (5.12), các doanh nghiệp xăng dầu được phép tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen để không tăng giá bán xăng, dầu.
-
Thừa nhận việc giá gas tăng 70.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi bình khiến dư luận bức xúc, Bộ Công Thương cam kết sẽ rà soát để xử lý các trường hợp tăng giá tùy tiện.
-
Theo Thông tư số 30 của Bộ Y tế, bắt đầu từ hôm qua (20.11), các sản phẩm sữa và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dành cho trẻ từ 0-6 tuổi sẽ chính thức được đưa vào diện hàng bình ổn và quản lý giá.
-
Bộ Tài chính vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu giảm giá bán lẻ xăng, mức giảm tối thiểu là 241 đồng/lít. Thời điểm áp dụng giảm là 20h00 ngày 11.11.
-
Ngày 5.11, một lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trong tuần này Bộ sẽ có công văn chỉ đạo các địa phương về chuẩn bị hàng hóa nhằm bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trong 2 dịp Tết 2014.