Bình Phước chưa nghiêm túc trong việc bảo vệ rừng

Nguyễn Hữu Thứ hai, ngày 20/02/2017 19:47 PM (GMT+7)
Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (do ông dẫn đầu) với tỉnh Bình Phước chiều 20.2.
Bình luận 0

Tại đây Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Bình Phước chưa nghiêm túc trong việc đóng cửa rừng, mà cụ thể là để xảy ra việc chuyển đổi hàng trăm ha rừng tự nhiên trái quy định tại huyện Bù Đốp. Điều này ảnh hưởng đến chỉ đạo của Thủ tướng về việc đóng cửa rừng đã được phổ biến rộng rãi đến các địa phương.

img

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác bảo vệ rừng, trong đó cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã lên tiếng xin lỗi Chính phủ, đồng thời cam kết nghiêm túc sửa sai, không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa qua. Ông cam kết tỉnh sẽ không chuyển đổi rừng nghèo khi chưa có sự chỉ đạo từ Chính phủ.

Tuy nhiên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng nêu khó khăn trong công tác bảo vệ rừng của tỉnh hiện nay bởi tình trạng phá rừng còn diễn ra, trong khi đó lực lượng cán bộ quản lý rừng lại mỏng.

Trước đó, trong năm 2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an (C49) đã có kết luận tỉnh Bình Phước đã xảy ra hàng loạt sai phạm khi giao 575ha rừng tại tiểu khu 69 thuộc Nông trường Bù Đốp (huyện Bù Đốp) cho Công ty Cao su Sông Bé để thực hiện dự án “chăn nuôi kết hợp trồng rừng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem