Binh sĩ Hàn Quốc chăm chỉ tập múa ballet để xua căng thẳng

Thứ bảy, ngày 06/08/2016 20:00 PM (GMT+7)
Với một nhóm binh sĩ Hàn Quốc làm nhiệm vụ gần biên giới Triều Tiên, tập múa ballet là cách tuyệt vời để họ xua tan cảm giác bất an trong cuộc sống hàng ngày.
Bình luận 0

img 15 binh sĩ tập múa ballet đang làm nhiệm vụ ở khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.  img Kim Joo Hyeok, một binh sĩ 23 tuổi trong nhóm, kể rằng cuộc sống ở khu phi quân sự rất căng thẳng và anh luôn cảm thấy bất an. Để giải tỏa căng thẳng, anh cùng các đồng đội quyết định học múa ballet. img Cô Lee Hyang Jo, một thành viên của Công ty Ballet Quốc gia Hàn Quốc, tới khu phi quân sự một lần mỗi tuần để dạy nhóm binh sĩ.  img Ban đầu Lee không biết những buổi tập có thể giúp những người lính trẻ xua tan cảm giác lo sợ hay không. "Nhưng trong quá trình tập, họ cười nhiều hơn và cảm thấy thư thái. Niềm vui của họ khiến tôi nghĩ rằng tôi đã đúng khi quyết định tới đây", nữ vũ công tâm sự. img Nhóm binh sĩ thực hiện động tác nhảy lên rồi xoay tròn trên không. Chương trình tập luyện ballet của họ bắt đầu từ năm ngoái và họ đã biểu diễn một vũ điệu. img Động tác xoạc chân luôn khiến các anh lính nhăn nhó vì đau. Vì thế họ rất mong chờ giây phút giáo viên đếm từ 1 tới 5 để họ nghỉ ngơi. img Nụ cười hồn nhiên của một binh sĩ trong lúc xoạc chân. img Heo Tae Sun, một binh sĩ trong nhóm, khẳng định quá trình tập múa ballet giúp họ tăng cường cả thể lực lẫn ý chí. "Ballet đòi hỏi sức mạnh thể lực lớn. Nó rất phù hợp để tăng cơ bắp, sự dẻo dai", Heo nói. img Sau buổi tập, nhóm binh sĩ lại mặc quân phục để trở về doanh trại.  img "Nhờ tập ballet, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn và xây dựng tình bạn tốt hơn với những đồng đội", binh sĩ Kim Joo Hyeok nói.

Quân Vũ (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem