Binh sĩ Trung Quốc gấp rút tới Nga dự tập trận lớn nhất lịch sử

Phương Đăng Thứ tư, ngày 29/08/2018 11:25 AM (GMT+7)
Các đơn vị quân đội Trung Quốc đang rục rịch tới Nga để tham gia cuộc tập trận Vostok-2018 có quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh với sự góp mặt của tổng cộng 300.000 binh sĩ và 1.000 máy bay. 
Bình luận 0

img

Cuộc tập trận lớn nhất lịch sử của Nga sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Theo BBC, cuộc tập trận mô phỏng một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở phía Đông Nga diễn ra từ 11-15.9 tới ở Siberia và vùng Viễn Đông. 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Vostok-2018 là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ năm 1981. Ông Shoigu, tổng cộng 300.000 binh sĩ, 1.000 máy bay quân sự các loại, 36.000 xe tăng, xe bọc thép các loại, hai hạm đội hải quân và toàn bộ các đơn vị đổ bộ đường không sẽ được huy động tham gia cuộc tập trận Vostok-2018.

img

1.000 máy bay sẽ được huy động để tham gia tập trận

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận triển khai 3.200 binh sĩ, hơn 900 trang thiết bị quân sự cũng như 30 máy bay và trực thăng cố định tới Nga để tham gia cuộc tập trận Vostok-2018. Hiện một số đơn vị quân sự của Trung Quốc đã tới Nga. Ngoài ra, các đơn vị quân đội Mông Cổ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận nhưng chưa rõ thông tin cụ thể, theo BBC.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra tuyên bố về việc tăng cường hợp tác quân sự với Nga cũng như "tăng cường khả năng của hai bên để cùng nhau phản ứng với các mối đe dọa an ninh khác nhau". Tuy nhiên, tuyên bố nhấn mạnh rằng, cuộc tập trận không "nhắm đến mục tiêu thứ 3 bất kỳ nào".

Theo giới quan sát, Vostok-2018 dường như là phản ứng của Moscow  trước các cuộc tập trận quy mô lớn gần đây của NATO gần biên giới Nga. Hồi tháng 6, Ba Lan tổ chức đợt diễn tập Dragon 17 với sự góp mặt của 17.000 binh sĩ và 3.500 khí tài đến từ 9 nước NATO cùng Gruzia và Ukraine. Latvia hôm qua cũng tổ chức tập trận lớn nhất lịch sử.

Quy mô Vostok-2018 cũng lớn hơn nhiều so với Zapad-2017, cuộc tập trận từng khiến phương Tây lo ngại hồi năm ngoái với sự góp mặt của 12.700 binh sĩ, 70 máy bay quân sự, 10 tàu chiến và 680 phương tiên cơ giới. NATO cáo buộc Nga đã triển khai số lượng quân nhân nhiều hơn tuyên bố, cho rằng Zapad-2017 là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược các nước láng giềng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem