Binh sỹ Afghanistan xả súng sát hại hai lính NATO?

Thứ ba, ngày 27/03/2012 06:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 26.3, một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan đã xả súng sát hại hai binh sỹ quốc tịch Anh bên trong một căn cứ quân sự NATO thuộc miền nam Afghanistan.
Bình luận 0

Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do NATO đứng đầu cho biết, vụ xả súng xảy ra vào sáng qua, 26.3 (giờ địa phương), tại một căn cứ quân sự thuộc tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan, khi một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan xả súng, làm hai binh sỹ quốc tịch Anh thiệt mạng.

img
 

Sau đó, lực lượng NATO đã nã đạn đáp trả quyết liệt. Tay súng đã tử vong ngay tại hiện trường.

Sự việc trên đã làm dấy lên nghi vấn: Phải chăng hung thủ là một binh sỹ Afghanistan?

Cùng ngày, trong một diễn biến có liên quan, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận, tay súng là một thành viên trong lực lượng quân đội nước này.

Hiện, các thông tin chi tiết liên quan tới vụ việc vẫn chưa được công bố chính thức.

Từ năm 2007 tới nay, ít nhất 75 binh sỹ NATO đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do lính Afghanistan tiến hành. Xu hướng này đặc biệt gia tăng sau vụ lính Mỹ đốt kinh Koran và sát hại 16 thường dân Afghanistan trong thời gian vừa qua.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem