• (Dân Việt) - Vợ chồng bà Phạm Thị Thu và ông Nguyễn Viết Lân cùng bị khiếm thị đã được cán bộ UBND phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào tận nhà đón ra khu vực bỏ phiếu số 5 của phường.
  • Dân Việt - Sáng 22.5, tin từ Tổ bầu cử xã Tuyên Bình Tây (huyện Vĩnh Hưng, Long An) cho biết đã nhận được phiếu bầu của mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết. Mẹ Viết năm nay đã 119 tuổi (mẹ sinh năm 1892), sức khỏe tương đối tốt và đầu óc còn rất minh mẫn.
  • (Dân Việt) - Chung sở thích, mấy anh em tự bỏ tiền mua đàn kìm, đàn cò, ghita phím lõm để cùng chơi đờn ca tài tử, dần dần họ trở thành nòng cốt của CLB đờn ca tài tử xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau.
  • (Dân Việt) - Giá sắn tăng cao đã khiến nhiều người dân Phú Yên bất chấp tất cả, đổ xô đi phá cả những vạt rừng non, những khu rừng đầu nguồn để trồng sắn.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.5, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Nguyễn Thị Thanh về hành vi tham ô tài sản.
  • (Dân Việt) - Trong căn nhà rộng 155m vuông đủ tiện nghi, anh Nguyễn Ngọc Mỹ, 49 tuổi, ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly, Sông Hinh, Phú Yên, tiết lộ: “Gia đình tôi còn có hai máy cày lớn, và chuẩn bị mua thêm một xe tải. Tất cả đều từ cây mía mà ra”.
  • (Dân Việt) - Cả tuần qua, tại huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên), hàng ngàn tấn mía của nông dân đốn xong nằm vạ vật bên đường nhưng vẫn không có xe đến chở.
  • (Dân Việt) - Chưa năm nào, việc tranh giành cây mía ở Phú Yên lại “nóng” như năm này. Mới vào đầu vụ thu hoạch mà tình trạng xô xát đã liên tiếp xảy ra.
  • Tổ chức kỷ lục VN cho biết đã có đủ cơ sở công bố bà mẹ VN anh hùng Trần Thị Viết (118 tuổi, ngụ ấp cả Dứa, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng - Long An) là người cao tuổi nhất Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Sáng 18-11, Báo NTNN phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Long An trao nhà tình nghĩa cho hai hộ nông dân nghèo tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, Long An.