Bình Thuận: UBND thị xã La Gi bị kiện

Thứ hai, ngày 05/12/2011 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - TAND thị xã La Gi (Bình Thuận) đã nhận án phí của 3 công dân cùng cư ngụ tại thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi, gồm: Nguyễn Công Ngà (cùng vợ Nguyễn Thị Huế), Lê Văn Nam (cùng vợ Nguyễn Thị Bảy) và Bùi Văn Thùy (cùng vợ Lê Thị Tám) về việc khởi kiện các quyết định thu hồi đất của UBND thị xã La Gi.
Bình luận 0

Theo 3 công dân, ngày 10.5.2011, UBND thị xã La Gi đã ban hành một loạt quyết định thu hồi gần 24.000m2 đất của họ để giao cho các dự án đầu tư du lịch mà không đề cập đến việc bồi thường giá trị đất.

Theo 3 hộ dân trên, diện tích đất nói trên gia đình họ đã khai phá và canh tác từ hàng chục năm nay, trong đó có thửa đã khai phá từ trước năm 1975, có sổ theo dõi thuế nông nghiệp và hàng năm đóng thuế đầy đủ cho địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem