BLV Quang Huy đối thoại với CĐV Brazil sau trận thắng Serbia

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 28/06/2018 15:45 PM (GMT+7)
Rạng sáng nay, Brazil đã thắng thuyết phục Serbia 2-0 bằng một lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả. Trực tiếp cảm nhận bầu không khí bên ngoài và trong sân Spartak - Moscow (Nga) nơi diễn ra trận đấu, bình luận viên (BLV) Quang Huy đã chia sẻ câu chuyện với 1 CĐV Brazil...
Bình luận 0

Trên facebook cá nhân trưa nay, BLV Quang Huy đã chia sẻ bài viết với tiêu đề: "Câu chuyện tối qua bên ngoài sân Spartak - Moscow".

Được sự đồng ý của BLV Quang Huy, Dân Việt chia sẻ cuộc đối thoại của anh với CĐV người Brazil Eduardo như một góc nhìn về World Cup 2018 sau khi vòng đầu bảng đã sắp khép lại.

img

BLV Quang Huy chụp ảnh lưu niệm với CĐV Brazil Eduardo bên ngoài sân vận động Spartak Moscow. Ảnh: facebook nhân vật.

- BLV Quang Huy:  Cậu biết không, Brazil từng là đội bóng Nam Mỹ số 1 trong trái tim người Việt chúng tôi. Nhưng gần đây các cậu đã bị phế truất bởi Argentina. Đặc biệt năm nay Messi và đồng đội còn có thêm sự cổ vũ từ các fan của Italia và Hà Lan - 2 đội tuyển vắng mặt tại nước Nga.

- Eduardo: Vậy thì con số hẳn là khủng khiếp lắm. Mà anh biết không, Buenos Aires thực ra mới chính là thành phố có tỉ lệ dân gốc Ý cao nhất thế giới, hơn tất cà các nơi khác trên đất nước hình chiếc ủng.

Trước đây những năm Tuất chỉ chúng tôi và Italia thay nhau vô địch. Còn năm nay, có cảm giác Argentina sẽ thay thế Italia cạnh tranh với chúng tôi.

Bất kỳ ai 1 lần qua "cửa tử" đều trở nên rất khó lường, đặc biệt ở cái đất Nam Mỹ này khi đã vào vòng trong gặp chúng tôi, đội bóng nào cũng nhất là bét luôn.

- BLV Quang Huy: Đúng vậy! Nhưng năm nay tôi khoái ông Tite nhà cậu lắm. Brazil có lẽ đang là đội cân bằng nhất World Cup.

Các cậu cũng tỏ ra khá nhiều bài dù Neymar chưa đạt phong độ tốt nhất. Cái cách mà HLV Tite thường xuyên thay đổi người đeo băng đội trưởng có vẻ không bình thường nhưng chính là liệu pháp tinh thần rất tốt.

Về chuyên môn mà nói với những gì tôi mục sở thị hôm nay, các cậu cũng là đội bóng duy nhất tất cà các vị trí từ dưới lên trên đều có thể chơi bóng, cái đó vô cùng quý giá, nó chính là bản năng của đất nước ai cũng có thể nhảy Samba - vũ điệu mà ngay cả các vũ công bên châu Âu cũng rất khó thuyết phuc người mộ điệu.

- Eduardo: Cảm ơn anh đã quá khen. Nhưng có 1 điều chắc chắn là với việc Đức bị loại sẽ không đội bóng nào có 5 lần vô địch như chúng tôi sau khi giải đấu năm nay kết thúc. Các cầu thủ vì thế cũng đỡ bị áp lực.

- BLV Quang Huy: Về đội tuyển Đức tôi cũng có đôi điều muốn nói và sẽ chia sẻ vào ngày mai. Chào Eduardo, chúc các bạn may mắn ở chặng đường kế tiếp!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem