BLV Quang Huy nói gì khi 7 cầu thủ U20 Việt Nam lên ĐTQG?

Tuệ Minh (ghi) Thứ sáu, ngày 02/06/2017 18:10 PM (GMT+7)
Trước những luồng thông tin trái chiều về việc HLV Hữu Thắng gọi 7 cầu thủ U20 Việt Nam vào đội tuyển quốc gia (ĐTQG), chiều nay, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đã thể hiện quan điểm…
Bình luận 0

Trong chương trình bình luận trực tiếp trên fanpage của mình chiều 2.6, bình luận viên Quang Huy và Quang Tùng đã có những chia sẻ thẳng thắn.

BLV Quang Huy nói: “Theo tôi, đó là lựa chọn chuẩn xác. Sau AFF Cup 2016, một số tuyển thủ đã nói lời chia tay đội tuyển, nhiều vị trí bị hẫng. Ví dụ như ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, sau Công Vinh, chưa thấy ai có thể thế chỗ một cách tốt nhất. Nhưng lúc này, tuyển thủ U20 Đức Chinh hoàn toàn có thể đặt niềm tin”.

img

BLV Quang Huy và Quang Tùng đều cho rằng việc HLV Hữu Thắng gọi 7 tuyển thủ U20 vào ĐTQG là cần thiết. 

Theo BLV Quang Huy, ngoài vị trí của Đức Chinh, 6 cầu thủ U20 khác được gọi lên tuyển (thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hậu, Đình Trọng, tiền vệ Quang Hải – PV) cũng sẽ giúp đội tuyển giàu tính cạnh tranh hơn/

“Tôi còn nhớ, sau trận U22 Việt Nam đá giao hữu thua bạc nhược U20 Argentina, cá nhân tôi và nhiều người đã rất buồn. Nhiều cầu thủ chỉ còn là cái tên thôi. Các tuyển thủ U20 với sức trẻ, khát khao cống hiến sẽ “bơm” sức trẻ vào, tạo nên bầu không khí tích cực ở đội tuyển”, BLV Quang Huy bày tỏ.

Với những phân tích của mình, BLV Quang Huy chốt lại: “Ở lứa tuổi này, các tuyển thủ U20 hồi phục rất nhanh nên cũng không lo họ quá tải. Tóm lại, trong bóng đá nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng luôn cần sự kế cận và động lực trong đội hình. Lứa cầu thủ U20 hiện nay không chỉ chuẩn bị cho SEA Games 2017, mà xa hơn nữa là SEA Games 2019. Lứa cầu thủ này cũng giúp các thành viên đội tuyển có thêm động lực hoàn thiện mình trong lối chơi chung. Vì vậy, việc gọi 7 cầu thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển là cần thiết và đúng đắn”.

Cùng quan điểm với BLV Quang Huy, BLV Quang Tùng chia sẻ: “Mỗi HLV đều có những định hướng rõ ràng khi xây dựng đội bóng cho mỗi giải đấu. Năm nay, bóng đá Việt Nam có 2 nhiệm vụ quan trọng, sau U20 World Cup chính là SEA Games 2017 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 8 tới và chúng ta không còn nhiều thời gian. Đây là lúc phù hợp để chuẩn bị cho đội U22. Ở đội tuyển thời gian qua, HLV Hữu Thắng cũng tập trung nhiều cầu thủ U23, thậm chí là trẻ hơn. Sau U20 World Cup, có thêm 7 tuyển thủ U20 được giới thiệu lên tuyển là điều hết sức bình thường”.

Ngoài Đức Chinh có nhiều cơ hội thể hiện mình ở đội tuyển, BLV Quang Tùng còn cho rằng tiền vệ Quang Hải, thủ môn Tiến Dũng cũng có nhiều cơ hội khi ở đội tuyển hiện nay chưa có những cái tên nổi bật hơn 2 tuyển thủ U20 này:

“Nếu có tranh luận thì đó là 1 số vị trí ở hàng thủ thôi. Nhưng hàng phòng ngự ở đội tuyển hiện nay cũng chỉ có Ngọc Hải, Văn Thanh là nhỉnh hơn. Tôi cho rằng nếu ở mỗi vị trí ở hàng thủ, ta có thêm 1 sự lựa chọn nữa thì đó là sự chuẩn bị tốt, có chiều sâu. Trong quá khứ, chúng ta đã có những bài học khi chỉ chơi được với 1 đội hình. Khi một vài vị trí bị chấn thương, thẻ phạt là lối chơi bị phá sản”.

“Quan trọng là sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ sẽ khiến các cầu thủ khác ở đội tuyển có lý do để lao động nhiều hơn để khẳng định được vị trí của mình”, BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

BLV Quang Huy: “Tôi nghĩ nếu HLV Hoàng Anh Tuấn lên đội tuyển làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng thì rất tốt. Có HLV Hoàng Anh Tuấn, các tuyển thủ U20 sẽ tự tin hơn. Tôi biết quan hệ giữa 2 HLV ngoài đời cũng rất ổn và phép cộng trí tuệ giữa 2 cái đầu bao giờ cũng hơn 1 cái đầu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem